Nga vẫn bán vũ khí ở Trung Đông bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga tiếp tục quảng bá và bán vũ khí tại triển lãm quân sự thường niên ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), từ súng trường tấn công Kalashnikov cho đến các hệ thống tên lửa, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Một góc gian hàng giới thiệu sản phẩm vũ khí của Nga ở triển lãm quốc phòng tại UAE. Ảnh: AP

Hãng thống tấn TASS (Nga) ngày 20/2 dẫn lời đại diện của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Nga tại triển lãm quốc phòng IDEX-2023 ở Abu Dhabi (UAE) cho biết họ đang thực hiện các hợp đồng mới để cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho khách hàng nước ngoài từ Trung Đông.

Khi được hỏi liệu xung đột ở Ukraine có dẫn đến gia tăng quan tâm đến vũ khí nhỏ của Nga ở Trung Đông hay không và một số hợp đồng đã được ký kết hay chưa, người đại diện trên cho biết: "Các khách hàng nước ngoài ở Trung Đông luôn quan tâm mạnh mẽ đến vũ khí hạng nhẹ của Nga. Hiện tại, các hợp đồng đã ký trước đó đang được thực hiện và các nhu cầu mới từ khách hàng đang được xử lý".

IDEX-2023, triển lãm quốc tế về thiết bị quân sự và vũ khí, đang được tổ chức tại Abu Dhabi từ ngày 20-24/2. Các doanh nghiệp hàng đầu của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang trưng bày hơn 200 mẫu vũ khí và thiết bị quốc phòng, đạn dược quy mô lớn tại sự kiện này.

Theo hãng tin AP, sự kiện nhấn mạnh cách UAE duy trì mối quan hệ với Nga trong khi cân bằng các mối quan hệ với phương Tây.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp tròn một năm, nguồn vốn đầu tư từ Nga tiếp tục đổ vào thị trường bất động sản ở Dubai - một thành phố của UAE. Ngoài ra, các chuyến bay hàng ngày giữa UAE và Nga vẫn được duy trì khi xung đột tiếp diễn. Bộ Tài chính Mỹ đã bày tỏ lo ngại về lượng tiền mặt của Nga chảy vào quốc gia Arab này.

Tại cuộc triển lãm trên, quân đội Mỹ cũng trưng bày một khẩu đội tên lửa Patriot. Các lực lượng Mỹ đã sử dụng khẩu đội tên lửa này trong chiến đấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ vào năm 2022 để giúp bảo vệ Abu Dhabi trước cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.