Nga tăng cường cấm quảng cáo chính trị trực tuyến trong thời gian bầu cử

Ngày 6/9, Cơ quan giám sát truyền thống Nga Roskomnadzor đã yêu cầu các trang mạng Facebook, Google, YouTube và Instagram áp dụng những biện pháp triệt để, không cho đăng các quảng cáo chính trị liên quan tới bầu cử Nga trên các nền tảng trực tuyến này trong thời gian từ ngày 7-8/9.

Nhà chức trách Nga tuyên bố việc không tuân thủ yêu cầu trên sẽ bị coi là can thiệp vào chủ quyền của Nga.

Chú thích ảnh
Nga tăng cường cấm quảng cáo chính trị trực tuyến trong thời gian bầu cử. Ảnh: themoscowtimes.com

Trước đó, Roskomnadzor đã yêu cầu các phương tiện truyền thông và các ứng cử viên ngừng mọi hoạt động tuyên truyền bầu cử trong ngày im lặng 7/9 và ngày bầu cử 8/9, theo đúng quy định luật pháp Nga. Theo luật bầu cử Nga hoạt động tranh cử diễn ra trong 28 ngày trước bầu cử và phải chấm dứt trước 0 giờ ngày ngay trước bầu cử (còn gọi là ngày im lặng.

Ngày 8/9, tại 85 khu vực của Nga, trong đó có thủ đô Moskva, sẽ diễn ra hơn 5 nghìn cuộc bầu cử các cấp, bao gồm hội đồng lập pháp, tỉnh trưởng... Ngoài ra tại một số địa phương sẽ bầu bổ sung thành viên Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga.

Từ năm 2018 đến nay, Roskomnadzor đã 2 lần phạt Google, với tổng số tiền phạt khoảng 20.000 USD, vì đã không xóa các liên kết tới các trang mạng bị Chính phủ Nga cấm.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.