Nga phóng vệ tinh viễn thông của Mỹ từ bệ phóng nổi

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết một tên lửa đẩy Zenit-3SL của nước này ngày 19/8 đã được phóng từ bệ phóng nổi trên biển Thái Bình Dương, đưa một vệ tinh viễn thông của Mỹ lên quỹ đạo.

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết một tên lửa đẩy Zenit-3SL của nước này ngày 19/8 đã được phóng từ bệ phóng nổi trên biển Thái Bình Dương, đưa một vệ tinh viễn thông của Mỹ lên quỹ đạo.

Nga phóng vệ tinh viễn thông của Mỹ từ bệ phóng nổi ảnh 1

Tên lửa đẩy Zenit-3SL trước khi rời bệ phóng đưa vệ tinh Intelsat-21 vào quỹ đạo.

Vệ tinh Intelsat-21, nặng 5,6 tấn, được Tập đoàn Sea Launch phóng vào 10 giờ 55 phút giờ Mátxcơva (13 giờ 55 phút giờ VN) từ bệ phóng nổi Odyssey. Vệ tinh Intelsat-21 được thiết kế hoạt động liên tục trong 15 năm. Trước đó, Nga dự kiến tiến hành vụ phóng này hôm 18/8, nhưng đã phải hoãn một ngày do trục trặc kỹ thuật.


Thành lập năm 1995, Tập đoàn Sea Launch là liên doanh giữa bốn công ty của Na Uy, Nga, Ucraina và Mỹ, trong đó công ty Nga giữ 95% cổ phần.

TTG

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.