Nga phát triển chất xúc tác mới trong khai thác dầu nặng

Các nhà khoa học tại Đại học Liên bang Kazan đã phối hợp cùng hai công ty Nga phát triển thành công một chất xúc tác mới giúp nâng cao hiệu quả khai thác dầu thô có độ nhớt cao.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. Ảnh minh họa: TASS/TTXVN

Chất xúc tác này được tổng hợp từ sắt, nickel, cobalt, chromium và đồng, với công thức tối ưu là sắt và nickel theo tỷ lệ 85:15. Khi thử nghiệm thực địa tại mỏ dầu Aksinovskoye ở vùng Samara (Nga), chất xúc tác đã cho thấy hiệu quả đáng kể.

Sau 4 tháng áp dụng công nghệ mới, hàm lượng nước trong dầu khai thác đã giảm từ 99% xuống còn 30%. Đây được xem là một cải tiến lớn, giúp khắc phục vấn đề nước lẫn trong dầu, vốn là một thách thức lớn trong quá trình xử lý và vận hành thiết bị.

Không chỉ giúp tăng sản lượng dầu, công nghệ này còn cho phép thực hiện phân tích thủy nhiệt xúc tác, giúp giảm chi phí năng lượng, mở ra cơ hội mới cho việc khai thác dầu có độ nhớt cao.

Theo ông Erik Mukhametdinov - Giám đốc Dự án và là nhà nghiên cứu cấp cao tại Phòng thí nghiệm phương pháp tăng cường thu hồi dầu của Đại học Liên bang Kazan, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tối ưu hóa thành phần của chất xúc tác và mở rộng ứng dụng tại các mỏ dầu nặng khác.

Nếu thành công, công nghệ này có thể giúp Nga khai thác hiệu quả hơn nguồn dầu thô có độ nhớt cao, nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm tác động tiêu cực đến cơ sở hạ tầng khai thác. Đây là một bước tiến quan trọng trong ngành dầu khí, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các giải pháp tối ưu để khai thác tài nguyên năng lượng một cách bền vững.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).