Nga chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới vào 2014

Nga sẽ bắt đầu thực hiện dự án thiết kế kỹ thuật loại máy bay ném bom chiến lược mới trong năm 2014. Tổ hợp hàng không tầm xa mới (PAK DA) đầy hứa hẹn này sẽ thay thế các máy bay Tu-95 MS và Tu-160 hiện đang được sử dụng ở Nga.
Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 16/7 cho biết, Nga sẽ bắt đầu thực hiện dự án thiết kế kỹ thuật loại máy bay ném bom chiến lược mới trong năm 2014. Tổ hợp hàng không tầm xa mới (PAK DA) đầy hứa hẹn này sẽ thay thế các máy bay Tu-95 MS và Tu-160 hiện đang được sử dụng ở Nga.
Nga chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới vào 2014 ảnh 1

Máy bay Tu-160 khởi động động cơ chuẩn bị cất cánh bay đêm. Ảnh: Internet.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, chịu trách nhiệm về việc chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới sẽ là Cục Thiết kế Tupolev. Trước năm 2014, Cục sẽ trình Bộ Quốc phòng kế hoạch làm việc về chế tạo máy bay ném bom và tính toán chi phí của công trình này. Được biết, các động cơ cho PAK DA đã được sản xuất từ năm 2011, có thể máy bay sẽ sử dụng phiên bản cải tiến loại động cơ hiện có như 117C hay NC-32. Công việc đang được tiến hành đối với các hệ thống vũ khí, trong đó vũ khí chính của loại máy bay mới là tên lửa hành trình X-101 với tầm xa 5.500 km, ngoài ra sẽ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn và bom đáp ứng.Theo dự án nói trên, máy bay ném bom chiến lược tương lai sẽ được xây dựng theo sơ đồ "cánh bay" như máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ. Có khả năng máy bay ném bom của Nga cũng sẽ có tốc độ cận âm tối đa như B-2 của Mỹ, trong đó tính năng nổi trội sẽ tập trung vào tầm xa và khả năng ít bị rađa phát hiện.Trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, Cục thiết kế Tupolev đã thực hiện dự án chế tạo máy bay Tu-202 trong phiên bản máy bay ném bom chiến lược và máy bay chống tàu ngầm tầm xa, được xây dựng trên nguyên tắc “cánh bay”. Phạm vi của máy bay ném bom cần đạt yêu cầu 16.000 km và bán kính hoạt động với 6 tên lửa hành trình là 5.500 km. Kế hoạch chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới luôn liên quan đến những rủi ro kỹ thuật rất lớn, tuy nhiên, thành công trong việc chế tạo PAK DA có thể cung cấp cho nước Nga các hệ thống tấn công toàn cầu hiệu quả, có khả năng đánh trúng mục tiêu gần như bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ một vài giờ sau khi nhận lệnh mà không cần căn cứ ở nước ngoài.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.