Nga đặt mục tiêu phát triển vũ khí chính xác

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nhận định việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí mạnh với độ chính xác cao phải là phương hướng chính của chương trình phát triển vũ khí của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nhận định việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí mạnh với độ chính xác cao phải là phương hướng chính của chương trình phát triển vũ khí của Nga.


Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu, cho biết hiện việc tái vũ trang cho các lực lượng vũ trang Nga nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đến năm 2020, Nga sẽ phải hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình tái vũ trang, trong đó hướng đến việc trang bị cho quân đội hơn 70% vũ khí hiện đại, thậm chí con số này sẽ đạt 90% trong một số quân chủng và binh chủng.


Về các loại vũ khí chống tăng, Đại tướng Shoigu lưu ý tuổi thọ của xe tăng trong chiến tranh hiện đại là rất ngắn do có quá nhiều vũ khí chống tăng hiện đại được phát triển trong 70 năm qua. Theo đánh giá của ông Shoigu, ngày nay quân đội Nga được trang bị khá hoàn hảo, điều đã được xác nhận qua một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật vừa qua.


Tổng thống Putin ngày 7/5/2012 đã ký hàng loạt sắc lệnh xác định phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang, hiện đại hóa tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hoàn thiện các căn cứ quân sự cũng như phát triển hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.