Ngoại trưởng Iran tiết lộ lý do bất ngờ từ chức

Lý do khiến Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif từ chức là do ông không được thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar Assad diễn ra vào tuần trước.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Global Look Press

Hãng tin ISNA trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi cho biết thông tin trên.

“Bộ Ngoại giao không được thông tin về chuyến thăm (của Tổng thống Syria) và tình trạng không nắm bắt được thông tin duy trì cho đến khi chuyến thăm kết thúc”, ông Qassemi cho biết.

Theo ông này, việc công khai tuyên bố từ chức bất ngờ trên mạng xã hội Instagram của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif được cho là nhằm mục đích “trả Bộ Ngoại giao và hệ thống ngoại giao nước này về vị trí chính”.

Ngày 27/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Zarif, vì cho rằng điều này đi ngược lại lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Rouhani khẳng định ông đưa ra quyết định trên sau khi lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei đánh giá Ngoại trưởng Zarif là một người "đáng tin cậy, dũng cảm và có ý thức" trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Ông Zarif giữ vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran từ năm 2013 và được coi là một trong những “kiến trúc sư” thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015. Thỏa thuận này được coi là một bước đột phá ngoại giao lớn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối và quyết định rút khỏi từ giữa năm 2018.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.