Tổng thống Iran bác đơn từ chức của Ngoại trưởng Zarif

Ngày 27/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác đơn xin từ chức của Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif, vì cho rằng điều này đi ngược lại lợi ích của nước CH Hồi giáo.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại cuộc họp ở Tehran, Iran, ngày 22/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư đăng tải trên trang web của hãng thông tấn IRNA, Tổng thống Rouhani khẳng định ông đưa ra quyết định trên sau khi lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei đánh giá Ngoại trưởng Zarif là một người "đáng tin cậy, dũng cảm và có ý thức" trong cuộc đối đầu với Mỹ. Từ quan điểm này, Tổng thống Rouhani nhận định chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Zarif là hành động không phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Rouhani đã khẳng định sự ủng hộ của mình đối người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, đồng thời khẳng định Tehran chỉ có duy nhất một chính sách ngoại giao và một Ngoại trưởng.

Đa số nghị sỹ Iran đã ký vào một bức thư gửi Tổng thống Rouhani đề nghị Ngoại trưởng Zarif tiếp tục công việc.

Cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds, ông Qassem Soleimani, khẳng định Ngoại trưởng Zarif đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Iran và nhận được sự ủng hộ của giới chức cấp cao nước này.

Trước đó, ngày 25/2 vừa qua, nhà ngoại giao kỳ cựu Zarif đã thông báo quyết định từ chức Ngoại trưởng trên Instagram. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới năm 2015. Tuy nhiên, ông đã hứng chịu nhiều chỉ trích và công kích từ những nhân vật theo đường lối cứng rắn, bài phương Tây ở Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt những lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.