NATO tăng cường năng lực tiếp nhiên liệu trên không

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9/8 cho biết đang tăng cường khả năng tiếp nhiên liệu trên không bằng việc trang bị các máy bay tiếp liệu mới.
NATO tăng cường năng lực tiếp nhiên liệu trên không ảnh 1

Chiến đấu cơ của Đan Mạch. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo thông cáo báo chí của NATO, hai quốc gia thành viên khối này là Hà Lan và Luxembourg gần đây đã quyết định mua 2 máy bay tiếp nhiên liệu đa năng Airbus A330. Bộ Quốc phòng Hà Lan nêu rõ các máy bay này thuộc sở hữu của NATO và được đồn trú tại Căn cứ Không quân Eindhoven để sử dụng chung.
Việc tiếp nhiên liệu trên không được đánh giá là rất quan trọng để hỗ trợ cho các máy bay khác trong triển khai các đường bay dài.
Theo tính toán, các máy bay Airbus trên sẽ có khả năng tiếp liệu cho nhiều loại máy bay của NATO, đồng thời hỗ trợ các khả năng của châu Âu trong vận tải hành khách chiến lược, vận chuyển hàng hóa và thuốc men trong trường hợp khẩn cấp. Hai bay bay này sẽ được lắp ráp ở Toulouse (Pháp) và được cải tạo thành máy bay tiếp nhiên liệu tại Tây Ban Nha. Các máy bay này sẽ được bàn giao cho NATO năm 2020.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.