NATO dính bê bối tham nhũng, hoạt động điều tra bắt giữ diễn ra ở nhiều quốc gia

Nhiều quốc gia đã mở cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến hệ thống mua sắm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Nhiều quốc gia đã mở cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến hệ thống mua sắm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Trong ảnh là Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Nguồn: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 16/5 cho biết cảnh sát đã tiến hành bắt giữ và khám xét tại nhiều quốc gia trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào các nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên của Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA).

Các cuộc đột kích này, được Eurojust – cơ quan tư pháp hình sự của Liên minh châu Âu (EU) – điều phối, đã diễn ra tại Luxembourg, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy và Mỹ.

Người phát ngôn NATO, bà Allison Hart nói với tờ Thời báo Luxembourg vào thứ Tư (14/5) rằng trụ sở chính của NSPA tại Đại Công quốc Luxembourg đã khởi động cuộc điều tra.

“NATO, bao gồm cả NSPA, đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo những người vi phạm bị đưa ra xét xử”, bà Hart nói và cho biết thêm: “Chúng tôi đang tích cực tăng cường khả năng giảm thiểu rủi ro và loại bỏ các hành vi sai trái”.

Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte nói với các phóng viên tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm thứ Năm (15/5) rằng liên minh quân sự này đang hợp tác với nhà chức trách. “Chúng tôi muốn làm rõ tận gốc vụ việc này”, ông Rutte nhấn mạnh.

Văn phòng Công tố Luxembourg cho biết đã thu giữ các tài liệu liên quan đến nghi ngờ rằng một số nhân viên NSPA đã “lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân”.

Theo các quan chức, hai người đã bị bắt tại Bỉ và ba người bị bắt ở Hà Lan. Các công tố viên Bỉ cho biết cuộc điều tra xoay quanh “các sai phạm có thể có trong việc trao hợp đồng cho các nhà thầu quốc phòng để mua sắm thiết bị quân sự cho NATO như đạn dược và thiết bị bay không người lái (UAV)”.

Cuộc điều tra cũng xem xét khả năng các nhân viên NSPA chia sẻ thông tin mật với các công ty quốc phòng và rửa tiền.

Nhà chức trách Hà Lan cho biết họ đã bắt giữ một cựu quan chức Bộ Quốc phòng nước này tại sân bay Schiphol ở Amsterdam vào thứ Hai (12/5). Cựu công chức này bị nghi ngờ nhận hối lộ trong năm 2023 liên quan đến việc trao các hợp đồng quốc phòng.

Cuộc điều tra nêu trên diễn ra trong bối cảnh các thành viên NATO đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng và sản xuất thêm vũ khí để viện trợ cho Ukraine.

Vào tháng 3, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch huy động 800 tỷ euro (896 tỷ USD) để “tái vũ trang” cho EU.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

UAV Iran đánh trúng điểm yếu của Mỹ

Việc các máy bay ném bom Mỹ đột ngột sơ tán khỏi căn cứ không quân trọng yếu ở Anh cho thấy lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang phải đối mặt với những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

Hoàng hậu Thái Lan lần đầu một mình lái tiêm kích Gripen sau gần 1.200 giờ bay

Hoàng hậu Thái Lan lần đầu một mình lái tiêm kích Gripen sau gần 1.200 giờ bay

Hoàng hậu Thái Lan Suthida đã hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên trên tiêm kích JAS 39C Gripen một chỗ ngồi tại tỉnh Surat Thani, dưới sự chứng kiến của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn. Sau chuyến bay, Hoàng hậu được Nhà Vua tặng hoa và trao phù hiệu vàng Gripen, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình tích lũy gần 1.200 giờ bay trên nhiều loại máy bay.