Nâng cao hiệu năng, hiệu quả của tổ chức Đảng, cơ quan hành chính

Các tỉnh Bình Thuận, Phú Thọ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu quả.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận

Ngày 14/2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng công bố Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có 23 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Đảng ủy có 9 đồng chí; Thường trực Đảng ủy có 3 đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Đặng Hồng Sỹ là Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có 16 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Đảng ủy có 6 đồng chí; Thường trực Đảng ủy có 3 đồng chí. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết, việc thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tỉnh thể hiện việc triển khai kịp thời, nghiêm túc chủ trương của Trung ương và quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; từ đó, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu năng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức, bộ máy, cán bộ của 2 Đảng bộ gắn với làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng văn hóa tổ chức của 2 cơ quan mới; tập trung lãnh đạo chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Thọ thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức họp bàn quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tại đây, các đại biểu đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; đồng thời nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Đề án kết thúc hoạt động, sắp xếp các cơ quan cấp tỉnh theo quy định cùng một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu đã quyết định thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo phương án của Trung ương. Đối với cấp huyện, đến nay, các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, định hướng của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sau sắp xếp, tổ chức lại, số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm từ 19 sở xuống còn 14 sở; giảm 23 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở; giảm 3 chi cục và tương đương; giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; giảm 9 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 26 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn ngành, địa phương; giải thể, thành lập mới tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Tỉnh đoàn; Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy để thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận của 13 cấp ủy cấp huyện; Đề án kết thúc hoạt động của Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng cấp tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh...

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; kết quả thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Thanh - Đại Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.