Mỹ và Israel thành lập cơ chế đối thoại chiến lược về công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngay trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông, ngày 13/7, hai bên đã ra tuyên bố chung thành lập Cơ chế Đối thoại chiến lược về công nghệ cao giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Langley, Virginia, Mỹ, ngày 8/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Văn phòng Chính phủ Israel cho biết, Đối thoại Chiến lược cấp cao về công nghệ giữa Mỹ và Israel sẽ tập trung vào các công nghệ chiến lược như thông minh nhân tạo, khoa học lượng tử và các giải pháp cho các thách thức toàn cầu như chống biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh. Diễn đàn này sẽ do các cố vấn về an ninh cùng đại diện các bộ ngành của hai nước thực hiện. Theo dự kiến, diễn đàn sẽ tổ chức gặp mặt mỗi năm một lần, luân phiên giữa hai quốc gia. Trước mắt từ nay đến cuối năm, Mỹ sẽ cử một phái đoàn chuyên gia tới Israel để khởi động đối thoại.

Cũng trong tuyên bố chung, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã bày tỏ cam kết sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương, củng cố hệ sinh thái đổi mới, phát triển các công nghệ mới, tìm kiếm sáng kiến chung cho những thách thức toàn cầu và thúc đẩy chương trình nghị sự chung trên diễn đàn quốc tế.

Chuyến thăm Trung Đông lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ của ông Biden sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/7, nơi ông sẽ gặp riêng rẽ các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine, trước khi rời đi Saudi Arabia. Mục tiêu đặt ra cho chuyến thăm này bao gồm nhiều vấn đề, từ giảm áp lực giá dầu mỏ, thúc đẩy hợp tác giữa Israel và các nước khu vực, tới vấn đề hạt nhân Iran và củng cố tầm nhìn giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.