Israel bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Ba Lan, kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Đại sứ Israel tại Ba Lan Yacov Livne ngày 12/7 đã trình thư ủy nhiệm. Quan chức Israel hy vọng chuyến thăm Trung Đông sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi động quan hệ ngoại giao giữa Israel và Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 12/7 tuyên bố nước này và Israel đã khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ba Lan viết: “Chúng tôi nhất trí với Tổng thống Israel Isaac Herzog rằng đã đến lúc nối lại quan hệ bình thường. Bước đi đầu tiên đã được thực hiện. Đại sứ Israel tại Ba Lan Yacov Livne ngày 12/7 đã trình thư ủy nhiệm. Tổng thống Herzog cũng đề nghị tôi cử Đại sứ trở lại Israel. Tôi hy vọng điều này sẽ sớm được thực hiện”.

Trước đó, ngày 14/8/2021, Tổng thống Ba Lan Duda đã phê chuẩn một đạo luật mới, theo đó ngay lập tức chấm dứt hầu hết các vụ kiện đòi lại tài sản bị nhà nước thu giữ sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Đạo luật này ấn định thời hạn tối đa 30 năm để một người có thể đòi lại tài sản bị thu giữ. Những người ủng hộ cho rằng luật trên sẽ củng cố nền tảng pháp lý trên thị trường bất động sản, ngăn chặn tình trạng tham nhũng.

Tuy nhiên, văn kiện này vấp phải sự phản đối mạnh của Israel cho rằng luật này bất công đối với hàng triệu người Do Thái ở Ba Lan, là nạn nhân của nạn diệt chủng trong chiến tranh và có lý do chính đáng để đòi lại tài sản. Israel đã triệu hồi đại diện ngoại giao của nước này tại Ba Lan ngay trong ngày 14/8. Đáp lại, Ba Lan cũng triệu hồi đại sứ nước này tại Israel sau đó 2 ngày. 

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Israel cho biết nước này hy vọng chuyến thăm Trung Đông sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi động quan hệ ngoại giao giữa Israel và Saudi Arabia. Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới Israel ngày 13/7 và có các cuộc gặp các quan chức Israel và Palestine, trước khi tới Saudi Arabia, quốc gia vẫn chưa công nhận Nhà nước Do Thái. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aiv, phát biểu với báo giới, quan chức Israel giấu tên này nêu rõ: "Kế hoạch thăm Israel và sau đó bay tới Saudi Arabia của Tổng thống Joe Biden ngày càng mang nhiều động lực trong vài tháng gần đây. Chúng tôi hy vọng các bước đi đang được tiến hành sẽ chỉ là khởi đầu và điều đó sẽ khởi động tiến trình bình thường hoá quan hệ (giữa Israel và Saudi Arabia)".

Với sự hậu thuẫn của Mỹ, năm 2020 Israel mở rộng quan hệ trong khu vực, bình thường hoá quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Maroc. Tháng 1/2021, Chính phủ chuyển tiếp tại Sudan cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ với Israel, song chưa hoàn tất thoả thuận.

Ngọc Biên - Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.