Mỹ trả lại các căn cứ quân sự cho Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ ngày 25/2 đã trả lại cho phía Hàn Quốc nhiều mảnh đất tại căn cứ Yongsan của quân đội Mỹ ở trung tâm Seoul và 2 căn cứ khác ở phía Bắc thành phố này. Động thái này sẽ đẩy nhanh các dự án phát triển khu vực.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ gác tại lối vào căn cứ quân sự Yongsan ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quyết định trao trả này đạt được trong cuộc họp trực tuyến giữa hai đại điện của ủy ban chung về Tình trạng thỏa thuận các lực lượng (SOFA) quy định tình trạng pháp lý của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc là ông Lim Sang-woo, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Trung tướng Scott L.Pleus, Phó Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Hai bên tái xác nhận cam kết của Mỹ tiếp tục trả lại một phần lớn căn cứ Yongsan vào đầu năm 2022.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực loại bỏ các trở ngại đối với một dự án lớn xây dựng công viên quốc gia ở Yongsan và các kế hoạch trùng tu khác trong khu vực này. 

Quyết định ngày 25/2 bao gồm trả lại 165.000 m2 đất bên trong căn cứ Yongsan, ngoài ra trả lại Trại Red Cloud ở Uijengbu, cách thủ đô Seoul 20 km về phía Bắc và một hồ chứa nước của Trại Stanley cũng ở thành phố này.

Trại Red Cloud rộng 830.000 m2 là nơi chính quyền thành phố Uijengbu muốn xây dựng một tổ hợp logistic thương mại điện tử. Việc trả lại hồ chứa nước 1.000 m2 dự kiến sẽ giúp nỗ lực trùng tu con sông của thành phố. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận bên nào sẽ thanh toán chi phí khử độc căn cứ.

Do không có thỏa thuận với Mỹ về vấn đề tài chính, phía Hàn Quốc đã trang trải chi phí làm sạch 17 căn cứ của Mỹ, tổng cộng lên tới 215,6 tỉ won (179 triệu USD). Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vì sức khỏe và sự tiện lợi của người dân, trước hết chính phủ sẽ khử độc các căn cứ được trả lại, còn vấn đề trách nhiệm làm sạch và chi phí, Seoul sẽ tìm giải pháp thông qua tham vấn với Washington.

Việc trả lại căn cứ này là một phần trong kế hoạch tái bố trí rộng hơn nhằm hợp nhất các căn cứ của Mỹ tại Hàn Quốc vào một căn cứ ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam, và một căn cứ khác ở Daegu, cách thủ đô 302 km về phía Đông Nam, với mục tiêu tăng cường sự sẵn sàng phòng thủ và hiệu quả tác chiến.

Hàn Quốc đã nhận lại 69 trong tổng số 80 căn cứ Mỹ sẽ trả lại theo thỏa thuận giữa hai bên. 

Ngoài ra, hai bên đồng thuận về các biện pháp cải thiện chia sẻ thông tin, một hệ thống phản ứng sự cố môi trường và việc tiếp cận các căn cứ quân sự Mỹ, trong khuôn khổ nỗ lực đẩy mạnh quản lý an toàn hơn và sạch hơn các căn cứ Mỹ hiện đang sử dụng.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.