Mỹ sẽ tuần tra ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép

Ngày 3/11 tại thủ đô Bắc Kinh, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động ở “bất cứ nào" mà luật pháp quốc tế cho phép, kể cả ở Biển Đông.
Mỹ sẽ tuần tra ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép ảnh 1

Đô đốc Mỹ Harry Harris.

Quân đội Mỹ công bố bài phát biểu của Đô đốc Harris tại Trung tâm Stanford thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), theo đó ông này nêu rõ: “Các vùng biển và không phận quốc tế thuộc sở hữu của mọi người chứ không phải của bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trên không, trên biển và ở bất cứ đâu cũng như bất cứ thời điểm nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Biển Đông đang và sẽ không phải là một ngoại lệ”Ông Harris cho rằng chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải của Washington không nên bị coi là mối đe dọa. Ông nói: “Chúng tôi đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ qua, do đó (hoạt động ở Biển Đông) không phải là điều bất ngờ. Tôi tin rằng các hoạt động này sẽ không bao giờ bị coi là mối đe dọa đối với bất cứ quốc gia nào. Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết bất đồng một cách hòa bình, không dùng vũ lực và phù hợp với luật pháp quốc tế”.Tuyên bố trên của Đô đốc Harris tại thủ đô Bắc Kinh thể hiện rõ sự quyết tâm của Mỹ đối với vùng biển quan trọng chiến lược này, nơi Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp trái phép các bãi đá trên vùng biển quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, thành đảo nhân tạo có các cơ sở phục vụ mục đích quân sự.
TN (AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.