EU ủng hộ hành động của Mỹ ở Biển Đông

Ngày 30/10, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng ủng hộ Washington liên quan đến vụ Mỹ điều chiến hạm tuần tra gần các bãi đá nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
EU ủng hộ hành động của Mỹ ở Biển Đông ảnh 1

Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ảnh: SIA

Động thái này có thể ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa Brussels và Bắc Kinh trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Á-Âu (ASEM) vào tuần tới.
Trả lời họp báo, một phát ngôn viên đối ngoại của EU nhấn mạnh Mỹ đang thực thi quyền tự do đi trên biển. EU quan ngại về kế hoạch của Bắc Kinh nhằm xây thêm những đảo nhân tạo mới tại các vùng biển tranh chấp. Mặc dù không đưa ra lập trường đối với các tuyên bố chủ quyền, song EU ủng hộ một trật tự hàng hải dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là những nội dung được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.
EU hiện đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh, hy vọng thu hút đầu tư từ Trung Quốc nhằm vực dậy nền kinh tế èo uột của khối này. Hiện hai bên đang đàm phán một thỏa thuận đầu tư và thương mại song phương. Chính phủ các nước EU cũng làm phật ý Washington khi quyết định gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu.
TN (Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.