Mỹ ngỏ lời nhờ Nga giúp đỡ tại Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/2 kêu gọi Nga giúp tạo điều kiện chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới trại tị nạn Rukban ở Syria.
Chú thích ảnh
Người dân tị nạn Syria chờ lấy nước tại trị Rukban. Ảnh: AP

"Trong nhiều tháng qua, Mỹ kêu gọi chính quyền Syria của Tổng thống Bashar Assad cho phép tiếp cận nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở đối với vùng đất Rukban. Đoàn xe nhân đạo gần đây là một bước đi tích cực và chúng tôi kêu gọi Nga tiếp tục tạo điều kiện để vận chuyển hàng nhân đạo", Robert Palladino - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ - công bố trong thông cáo báo chí.

Ông Palladino tuyên bố: “Công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, dưới sự giám sát của Liên hợp quốc (LHQ) và tổ chức Lưỡi liềm đỏ Arập Syria (SARC), đảm bảo mọi hàng hóa đều đến được tay người cần. Chúng tôi mong muốn việc hỗ trợ viện nhân đạo tiếp tục diễn ra tại Rukban và các khu vực khác ở Syria”.

Theo Sputnik, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov lưu ý Mỹ và các tay súng liên quân đang cấm những người tị nạn rời khỏi trại Rukban.

Điều kiện sống trong trại Rukban, nằm trong khu vực do Mỹ kiểm soát gần căn cứ quân sự At-Tanf, ngày càng trở nên khó khăn khi những người tị nạn trong trại không nhận đủ số hàng viện trợ nhân đạo.

Ngày 16/2, Ủy ban Điều phối chung của Nga và Syria về vấn đề hồi hương người tị nạn cho biết các tay súng được Mỹ bảo trợ có thể thu nhận được phần lớn hàng hóa được đoàn xe nhân đạo của LHQ và SARC chuyển đến trại Rukban.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.