Mỹ lần đầu buộc tội hình sự quan chức Nga vì tấn công mạng Yahoo

Ngày 15/3, chính phủ Mỹ đã công bố các bản cáo trạng nhằm vào 2 gián điệp Nga và 2 tội phạm mạng bị cáo buộc đánh cắp 500 triệu tài khoản mạng Yahoo năm 2014.
Mỹ lần đầu buộc tội hình sự quan chức Nga vì tấn công mạng Yahoo ảnh 1

Trụ sở Yahoo ở Sunnyvale (Mỹ) ngày 23/5/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Các bản cáo trạng trên, được công bố tại cuộc họp báo ở Washington, đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ buộc tội hình sự các quan chức Nga vì tội tấn công mạng.

Theo cáo trạng, nội dung của ít nhất 30 triệu tài khoản đã bị truy cập trong chiến dịch gửi thư rác và ít nhất 18 người sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ Internet khác như Google cũng trở thành nạn nhân.

Hai đối tượng người Nga bị cáo buộc là nhân viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Dmitry Dokuchaev và cấp trên Igor Sushchin. Ngoài ra, Alexsey Belan, một trong những tội phạm mạng bị truy nã gắt gao nhất, và Karim Baratov, công dân Canada gốc Kazakhstan, cũng bị nêu tên trong bản cáo trạng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Baratov bị bắt giữ tại Canada hôm 14/3, còn Belan bị bắt giữ tại một nước châu Âu hồi tháng 6/2013 nhưng sau đó đã trốn sang Nga trước khi bị dẫn độ qua Mỹ.

Các cáo trạng trên không liên quan đến vụ xâm nhập các thư điện tử của đảng Dân chủ xảy ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, mà các cơ quan tình báo nói là do Nga thực hiện nhằm hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Nga đã bác bỏ liên quan tới bầu cử Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.