Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn, sau khi tàu sân bay chủ lực của Hải quân Mỹ rời khu vực để sửa chữa.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS George H.W. Bush tại Đại Tây Dương hồi tháng 2. Ảnh: Hải quân Mỹ 

Theo một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề giấu tên, hãng tin Bloomberg đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ Norfolk, bang Virginia, ngày 31/3 để triển khai tới Trung Đông, cùng các tàu khu trục lớp Arleigh Burke hộ tống, và có thể mất khoảng ba tuần để tới nơi.

Việc điều động diễn ra sau khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu chiến có chi phí chế tạo lớn nhất của Mỹ, khoảng 13,2 tỷ USD - phải rút khỏi hoạt động chiến đấu do xảy ra hỏa hoạn tại khu vực giặt là.

Thông tin về việc triển khai tàu USS George H.W. Bush trước đó đã được Tạp chí Phố Wall đăng tải.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đã gây gián đoạn thị trường năng lượng, đẩy giá tăng cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz và kéo theo các hành động đáp trả của Iran nhằm vào các đồng minh Vùng Vịnh.

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch nhằm vào Iran, bất kể Tehran có đạt được thỏa thuận với Washington hay không. Ông cũng cho biết chiến dịch này có thể kéo dài từ hai đến ba tuần.

Mỹ và đồng minh Israel đã phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Nhiều thành phố lớn của Iran, trong đó có thủ đô Tehran, đã trở thành mục tiêu tấn công. Nhà Trắng cho rằng hành động này nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Các cuộc không kích đã khiến Lãnh Tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao thiệt mạng. Iran sau đó tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.