Mỹ đe dọa áp thuế mạnh đối với đồng và dược phẩm, Phố Wall giảm điểm

Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi Phố Wall hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 8/7 sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế quan đối với kim loại đồng và dược phẩm trong chương trình nghị sự thương mại ngày càng mở rộng của mình.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 44.240,76 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 6.225,52 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đi ngang ở mức 20.418,46 điểm.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,5% lên 8.854,18 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,6% xuống 7.766,71 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,6% lên 24.206,91 điểm.

Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu và thuế quan có khả năng lên tới 200% đối với dược phẩm. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng gửi thư đến Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác về các mức thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2025.

Tuyên bố này ngay lập tức khiến giá đồng tăng vọt, tăng khoảng 10% tại New York và thiết lập một kỷ lục mới cho giá kim loại này.

Tuy nhiên, tác động lên thị trường cổ phiếu lại có phần cầm chừng hơn. Cả hai chỉ số Dow và S&P 500 đều kết thúc phiên với mức giảm nhẹ sau một ngày giao dịch đầy biến động, trong khi Nasdaq đóng cửa đi ngang.

Bà Victoria Fernandez từ Crossmark Global Investments nhận định, khác với các tuyên bố thuế quan vào mùa xuân khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh, lần này thị trường dường như đang “phớt lờ” thông tin trên. Bà cho hay Tổng thống Trump từng có những điều chỉnh giảm các mức thuế ban đầu vốn rất gay gắt, do đó thị trường đang ở trong trạng thái "chờ xem".

Trong khi đó, nhà phân tích đầu tư Bret Kenwell của eToro US cho rằng các nhà đầu tư đang bị giằng co giữa rủi ro và cơ hội.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giao dịch trái chiều so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Cổ phiếu của JPMorgan Chase và Bank of America giảm hơn 3% và Goldman Sachs mất gần 2% sau khi bị HSBC Securities hạ bậc xếp hạng.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 13,4 điểm (0,96%) lên 1.415,46 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,78 điểm (0,75%) 237,68 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.