Thuế quan của Mỹ:

Chứng khoán giảm điểm, USD tăng giá sau thư thuế quan của Tổng thống D.Trump

Thị trường chứng khoán Mỹ và đồng USD đều phản ứng khá mạnh trong ngày 7/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các bức thư về mức thuế mới đối với 14 đối tác thương mại, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều giảm điểm, trong khi USD tăng giá. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 422,17 điểm (tương đương 0,94%) xuống còn 44.406,36 điểm. Chỉ số S&P 500 rơi nhẹ 0,79% về mức 6.229,98 điểm; trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,91% xuống 20.412,52 điểm.

Cổ phiếu của các hãng xe Nhật tại Mỹ giảm mạnh hơn mặc bằng chung của thị trường sau thông báo thuế, với Toyota Motor "bốc hơi" 4% và Honda Motor mất 3,9% giá trị. Ngoài ra, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla cũng giảm mạnh 6,8% sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk công bố thành lập chính đảng mới tại Mỹ.

Trong khi đó, chỉ số MSCI đo lường chứng khoán toàn cầu giảm 5,80 điểm (tương đương 0,63%) xuống còn 919,93 điểm. Trước đó, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ở mức tăng 0,44%.

Ngược chiều với chứng khoán Mỹ, đồng USD bật tăng, đặc biệt so với đồng yen của Nhật Bản, và diễn biến cùng chiều với lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ. Cụ thể, đồng bạc xanh tăng 1,09% so với yen Nhật, đạt tỷ giá 146,130 yen đổi 1 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 5,7 điểm cơ bản, lên 4,397%.

Ông Adam Sarhan - Giám đốc điều hành công ty đầu tư tư nhân 50 Park Investments có trụ sở tại New York (Mỹ) - nhận định: “Thương mại, lạm phát và báo cáo lợi nhuận sẽ là 3 yếu tố quyết định tiếp theo kéo thị trường tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư thích sự chắc chắn nhưng tin tức hôm nay lại làm tăng thêm sự bất định, dẫn đến đợt bán tháo”.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.