Mỹ chuyển hơn 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Iraq

Ngày 12/8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ chuyển hơn 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Iraq và lô hàng này dự kiến sẽ đến quốc gia Trung Đông trong hai ngày tới. 

Kế hoạch cung cấp vaccine này đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi trong cuộc điện đàm tháng trước.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ có kế hoạch cung cấp 503.100 liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho Iraq thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. 

Ngoài 2 tỷ USD đã quyên góp cho COVAX, Chính phủ Mỹ cũng công bố kế hoạch mua thêm 500 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech để cung cấp cho Liên minh châu Phi và 92 nước trên thế giới có thu nhập trung bình thấp.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết 53 quốc gia châu lục này đã tiếp nhận khoảng 114 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, CDC châu Phi cho biết khoảng 77,3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong số trên đã được tiêm cho người dân. Trong đó, 5 quốc gia đã mua và sử dụng nhiều nhất vaccine ngừa COVID-19 gồm Maroc, Nam Phi, Ai Cập, Nigeria và Tunisia.

Tính đến chiều 12/8, toàn khu vực châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 7.136.140 ca mắc COVID-19 và 179.986 ca tử vong,  6.217.218 người mắc bệnh đã được điều trị khỏi. Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ai Cập và Ethiopia là các quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất ở châu lục này.

Trong khi đó, ngày 12/8, Argentina đã bắt đầu phân phối lô vaccine đầu gồm hơn 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga được sản xuất ở nước này. 

Trước đó, tháng 6, quốc gia Nam Mỹ này thông báo hãng dược Laboratorios Richmond của nước này sẽ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 sử dụng kháng nguyên do nhà sản xuất vaccine Sputnik V của Nga cung cấp. Đến nay, Laboratorios Richmond đã sản xuất 995.000 liều vaccine đầu tiên và 52.000 liều trong đợt thứ hai. Theo Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cơ quan hỗ trợ tài chính sản xuất vaccine Sputnik V và quảng bá vaccine này ra toàn cầu, Laboratorios Richmond dự kiến sản xuất thêm 2 triệu liều vacicne ngừa COVID-19 trong tháng này.

Tháng 12/2020, Argentina là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V. Tuy nhiên, Argentina đã đe doạ huỷ hợp đồng với Nga sau khi đợt ban giao lô vaccine thứ hai bị trì hoãn. Tuần trước, nước này mới bắt đầu tiêm vaccine của hãng Moderna và AstraZeneca thay cho vaccine Sputnik V. 

Cho đến nay, gần 59% trong tổng số 45 triệu dân Argentina đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine và chỉ 20% tiêm phòng đầy đủ.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.