Mỹ cảnh cáo Iran không chuyển vũ khí sang Yemen

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington đã gửi “những thông điệp rất thẳng thắn” tới Iran cảnh báo nước này không chuyển vũ khí tới Yemen.

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington đã gửi “những thông điệp rất thẳng thắn” tới Iran cảnh báo nước này không chuyển vũ khí tới Yemen, điều có nguy cơ đe dọa lưu thông hàng hải trong khu vực.

Mỹ cảnh cáo Iran không chuyển vũ khí sang Yemen ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “Hardball” của kênh MSNBC, ông Obama khẳng định: “Hiện các tàu của họ đang ở vùng biển quốc tế. Có lý do để chúng tôi duy trì các tàu của mình ở Vịnh Persian, để đảm bảo mục tiêu tự do hàng hải. Chúng tôi đã nói với họ rằng ‘Nếu chuyển vũ khí cho các phe phái ở Yemen, điều đó có thể đe dọa lưu thông hàng hải'. Và đó là một vấn đề. Chúng tôi không gửi cho họ những thông điệp mơ hồ, mà là những thông điệp rất thẳng thắn về vấn đề này”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết ông không cho rằng các tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra ở Vịnh Persian đã liên lạc trực tiếp với đội tàu gồm 9 tàu vận tải của Iran.

Ông khẳng định Mỹ không biết rõ các tàu Iran đang chở gì và từ chối cho biết liệu các tàu chiến của Mỹ có ngăn chặn và xông lên tàu của Iran hay không nếu những tàu này tìm cách đi vào lãnh hải Yemen.

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.