Mỹ cảnh báo áp đặt trừng phạt sau khi Ethiopia trục xuất nhân viên của LHQ

Nhà Trắng ngày 30/9 đã lên án mạnh mẽ quyết định của Ethiopia trục xuất các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) vào thời điểm đang diễn ra cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này.
Chú thích ảnh
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một phát biểu, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki coi động thái của Ethiopia là "hành động chưa từng có tiền lệ nhằm trục xuất ban lãnh đạo của tất cả các tổ chức LHQ liên quan đến các hoạt động nhân đạo đang diễn ra". Ngoài ra, bà Jen Psaki cũng cho biết Mỹ "sẽ không ngần ngại" áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với "những người cản trở hoạt động hỗ trợ nhân đạo".

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Ethiopia cho biết 7 quan chức LHQ, bao gồm Phó Điều phối viên Nhân đạo của LHQ Grant Leaity và đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Adele Khodr, đã bị coi là “những người không được chào đón” vì "can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước". Việc trục xuất đã làm dấy lên lo ngại đối với các hoạt động nhân đạo ở Tigray, khu vực đã rơi vào xung đột kể từ tháng 11/2020. 

Đầu tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại các bên tham chiến ở miền Bắc Ethiopia nếu họ không cam kết đạt một thỏa thuận thương lượng. Lệnh trên cho phép Bộ Tài chính xử phạt các chính phủ Ethiopia, Eritrea, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) và các bên liên quan khác.

Trước đó, phản ứng trước tuyên bố của Ethiopia, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông bị “sốc” trước quyết định Ethiopia, quốc gia đang đối mặt với nguy cơ nạn đói ở khu vực Tigray đang bị xung đột tàn phá. Trong một tuyên bố, ông Guterres nói: “Tôi bị sốc trước thông tin Chính phủ Ethiopia tuyên bố 7 quan chức LHQ là những người không được hoan nghênh". Tổng Thư ký LHQ cho biết thêm ông hoàn toàn tin tưởng vào các nhân viên cứu trợ của LHQ ở Ethiopia và LHQ đang hợp tác với chính phủ nước này "với hy vọng các nhân viên LHQ có liên quan sẽ được phép tiếp tục công việc quan trọng của mình".

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.