Sudan thu giữ lô vũ khí trên máy bay từ Ethiopia

Hãng thông tấn SUNA của Sudan ngày 5/9 cho biết hải quan nước này đã thu giữ một lô vũ khí tại sân bay Khartoum, được chuyển đến trên một chuyến bay chở khách từ nước láng giềng Ethiopia. Lô hàng trên bị tịch thu ngày 4/9, nhà chức trách đã lập tức mở điều tra.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng Ethiopian Airlines tại sân bay quốc tế Bole, thủ đô Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Trước đó, các cơ quan chức năng đã được thông báo về “một lô vũ khí đến từ Addis Ababa trên một chuyến bay của hãng hàng không  Ethiopian Airlines” vào Sudan. SUNA dẫn lời các quan chức cho biết lô hàng đã được đưa đến Ethiopia từ tháng 5/2019 và được cất giữ hai năm qua tại đây trước khi chuyển đến Sudan.

Lô hàng gồm 72 hòm chứa vũ khí và ống nhòm nhìn xuyên đêm. Hãng tin SUNA cho biết nhiều khả năng số hàng này được sử dụng vào mục đích tội phạm chống nhà nước, nhằm phá hoại quá trình chuyển giao dân chủ.

Sudan đang trong quá trình chuyển tiếp khó khăn kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ tháng 4/2019 sau các cuộc biểu tình rầm rộ. Hiện nước này đang do một hội đồng quân sự và dân sự hỗn hợp điều hành.

Diễn biến mới nói trên xảy ra đúng lúc quan hệ giữa Khartoum và Addis Ababa căng thẳng về việc nông dân Ethiopia sử dụng một vùng biên giới phì nhiêu màu mỡ mà Sudan khẳng định là thuộc lãnh thổ của mình. Hai nước cũng bất đồng liên quan đến Đập đại phục hưng (GERD), một cuộc tranh cãi tầm khu vực và có liên quan đến cả Ai Cập. Addis Ababa đã khởi công dự án đập này năm 2011.

Tháng trước, giới chức Ethiopia cho biết đã chặn đứng một âm mưu tấn công đập GERD của các nhóm vũ trang mà họ cho là “được Sudan huấn luyện và trang bị vũ khí”. Khartoum bác bỏ cáo buộc này, khẳng định là vô căn cứ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.