Một ly cà phê mỗi ngày giúp ngăn ngừa rối loạn nhịp tim

Theo nghiên cứu được Đại học California ở San Francisco (Mỹ) và Đại học Adelaide (Australia) công bố ngày 10/11, việc bệnh nhân mắc rung nhĩ duy trì thói quen uống một ly cà phê mỗi ngày sẽ giúp giảm tới 39% nguy cơ tái phát cơn rung nhĩ. Đây là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đầu tiên trên thế giới về việc xác định mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và bệnh rung nhĩ (AF).

Nghiên cứu được thực hiện trên 200 bệnh nhân AF ở Australia, Mỹ và Canada trong 6 tháng. Kết quả cho thấy những người uống ít nhất một ly cà phê hoặc một tách espresso tiêu chuẩn mỗi ngày có nguy cơ tái phát cơn rung nhĩ thấp hơn 39% so với nhóm không sử dụng caffeine.

Giáo sư Christopher X. Wong - tác giả chính của nghiên cứu, hiện đang công tác tại Đại học Adelaide và Bệnh viện Hoàng gia Adelaide - cho biết đây là kết quả gây ngạc nhiên  cho cả giới bác sĩ và các bệnh nhân, vì lâu nay cà phê vẫn được coi là chất có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ. Với kết quả mới, những bệnh nhân AF có thể yên tâm duy trì thói quen uống cà phê của mình. Thậm chí, có thể xem xét khả năng để những bệnh nhân chưa có thói quen uống cà phê bắt đầu tập dần với thức uống này ở mức độ phù hợp.

Theo lời Giáo sư Gregory Marcus, đồng tác giả nghiên cứu hiện đang công tác tại Khoa Tim mạch của Đại học California, cà phê còn giúp tăng mức độ vận động thể chất – yếu tố đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ rung nhĩ. Chất caffeine có tác dụng lợi tiểu, giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ phát sinh rung nhĩ và nhiều thành phần khác của cà phê còn có đặc tính chống viêm, chứa nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe tim mạch. Vì thế, phát hiện mới từ nghiên cứu có thể là cơ sở cho việc điều chỉnh và bổ sung các khuyến nghị y khoa cho các bệnh nhân AF.

Rung nhĩ là một dạng rối loạn nhịp tim, khiến tim không thể bơm máu hiệu quả và làm gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn đến suy tim, đột quỵ và tử vong sớm.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ ngậm đồ chơi trong miệng

Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ ngậm đồ chơi trong miệng

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 4/10, tình trạng sức khỏe của bé trai L.T.K (11 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) bị mắc dị vật trong đường thở là một chiếc kèn đồ chơi đã ổn định sức khỏe, hết đau, thở tốt và được xuất viện.

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Trước diễn biến gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm trong tuần qua, các địa phương tăng cường giám sát, xử lý dịch bệnh và nâng năng lực điều trị.

Hội thảo thu hút nhiều bác sĩ và đại biểu chuyên ngành thẩm mỹ đến tham dự.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu thẩm mỹ

Nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn trong mỗi can thiệp. Vì vậy, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới đào tạo bác sĩ, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của người dân.