Miền Bắc và miền Trung đón đợt nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ C                        

Trong khoảng từ ngày 30/3 - 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.
Chú thích ảnh
Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, cục bộ có nơi vượt 36 độ C. 

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm. Theo đó, nắng nóng tại Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá - Huế, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện từ 30/3 - 2/4, trong khi trung bình nhiều năm tại Tây Bắc Bộ nắng nóng xuất hiện từ 8 - 21/4, Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng từ 8/5 - 1/6, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế là 4 - 16/4; các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ thường xuất hiện nắng nóng từ 29/4 - 18/5.

Chú thích ảnh

Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; Nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.   

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo, nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6 trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7 - 9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C.  

Miền Bắc cũng đang trải qua mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử khi giá trị nhiệt độ trung bình trong cả 3 tháng chính đông (tháng 12/2025 - 2/2026) là 18,21 độ C, cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,67 độ C, chỉ kém mùa đông năm 2018 - 2019.  

Năm 2025, nhiệt độ trung bình tại Việt Nam đạt giá trị 24,04 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm là 0,27 độ C, đứng thứ 13 trong lịch sử.  

Trên phạm vi toàn cầu, năm 2025 là năm ấm thứ 3 được ghi nhận trong lịch sử. Điều đáng lưu ý, năm 2025 bắt đầu và kết thúc với hiện tượng La Nina yếu nhưng vẫn là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu.  

Dựa trên 8 bộ dữ liệu quốc tế hàng đầu được sử dụng để theo dõi nhiệt độ toàn cầu và được tổng hợp cho thấy mức nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 cao hơn khoảng 1,48 độ C so với mức nhiệt độ trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (giai đoạn 1850 - 1900), phản ánh xu thế nóng lên của trái đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.