TP Hồ Chí Minh nắng nóng có xu hướng tăng trên diện rộng, tia UV ở mức cao

TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng, với chỉ số tia cực tím (UV) lên tới mức 12 - ngưỡng rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh nắng nóng có xu hướng tăng trên diện rộng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, thời tiết Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và dịch xuống phía Nam, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh trên cao. Hình thái này khiến khu vực ít mây, nắng kéo dài và hầu như không có mưa.

Tại Nam Bộ, thời tiết phổ biến mây thay đổi, ngày nắng. Khu vực miền Đông đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng, trong khi ban đêm ít biến động.

Cụ thể, tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Biên Hòa ghi nhận mức cao nhất 36,6 độ C, trong khi khu vực ven biển như biển Vũng Tàu dịu hơn khoảng 31 - 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 25 độ C.

Tại miền Tây, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C; thấp nhất khoảng 23 - 26 độ C.

Trong những ngày tới, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, duy trì tình trạng nắng nhiều và ít mây. Nắng nóng có xu hướng mở rộng trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ và có khả năng xuất hiện cục bộ ở miền Tây, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C.

Chú thích ảnh
Chỉ số UV tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận trên AccuWeather. Ảnh chụp màn hình

Về chất lượng không khí, chỉ số AQI tại TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 68 (trung bình). Nồng độ bụi mịn PM2.5 khoảng 18 µg/m3, chưa gây ảnh hưởng lớn đến người bình thường, tuy nhiên nhóm nhạy cảm cần lưu ý khi hoạt động ngoài trời.

Đáng chú ý, theo số liệu từ AccuWeather, chỉ số UV đạt mức 12 - mức rất hại. Đây là ngưỡng nguy hiểm, có thể gây cháy nắng nhanh và ảnh hưởng đến mắt nếu không được bảo vệ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi ra đường hoặc làm việc ngoài trời nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt vào buổi trưa, sử dụng áo chống nắng, kính râm, khẩu trang và bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Ngày 9/10, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã nắm thông tin về vụ việc học sinh đánh nhau khiến một em phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương tại xã Ea Tul; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường.

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Sáng 9/10, chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.