Mãn nhãn với đại tiệc thị giác Photo Hanoi ’25

Từ ngày 1/11 đến 30/11/2025, Thủ đô Hà Nội sẽ biến hóa thành một không gian trưng bày nghệ thuật khổng lồ bởi Photo Hanoi ’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế lần thứ ba.

Sự kiện quy tụ trên 170 nghệ sĩ từ 21 quốc gia, hứa hẹn mang đến một tháng tràn ngập các triển lãm và hoạt động chuyên môn bên lề, khẳng định vị thế thành phố sáng tạo của Hà Nội.

Thành phố Hà Nội chính thức khởi động Photo Hanoi ’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế lần thứ hai, kỳ vọng thúc đẩy Hà Nội trở thành một trung tâm sáng tạo về nhiếp ảnh tại châu Á. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức và sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng các đơn vị liên quan.

Chú thích ảnh
Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ tại họp báo.

Photo Hanoi ’25 tiếp nối thành công của hai mùa trước (2021 và 2023), từng thu hút hơn 170.000 lượt khách tham quan, 200 bài báo và 5 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Theo bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô lớn và tầm cỡ hơn, khẳng định cam kết của thành phố trong việc mang nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với mọi tầng lớp công chúng. Bà Hương cũng nhấn mạnh, việc triển khai Photo Hanoi ’25 thể hiện nỗ lực của Hà Nội trong triển khai các sáng kiến khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập văn hóa.

Chuỗi hoạt động của Photo Hanoi ’25 sẽ diễn ra tại hơn 20 địa điểm trên khắp Hà Nội, bao gồm 22 triển lãm nhiếp ảnh cá nhân và nhóm hoàn toàn miễn phí, cùng 29 sự kiện bên lề đa dạng.

Ông Éric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam chia sẻ, tinh thần của kỳ Biennale này là “Nhiếp ảnh đan xen với vạn vật, nhiếp ảnh dẫn lối đến vạn vật”, như lời của nhiếp ảnh gia Jean-Luc Amand Fournier. Ông Soulier bày tỏ niềm vinh dự khi Photo Hanoi không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là thành quả của mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Pháp và Việt Nam, cùng sự đóng góp của cộng đồng nghệ sĩ và tổ chức quốc tế. Ông Éric Soulier cũng cho biết Photo Hanoi ’25 được thiết kế theo hướng phi tập trung và cởi mở, đưa nhiếp ảnh vào các không gian công cộng, đặt nghệ thuật vào trung tâm đời sống thường ngày.

Sự kiện quy tụ hơn 170 nghệ sĩ, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia, cùng 25 tổ chức chuyên môn đồng hành. Trong suốt một tháng, công chúng sẽ được thưởng lãm các tác phẩm trải dài từ ký ức lịch sử, cảnh quan đô thị đến các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Bên cạnh đó, các workshop, tọa đàm, tour nghệ thuật và portfolio review sẽ mang đến giá trị thực tiễn cho các nhiếp ảnh gia trẻ.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, Photo Hanoi đã phát triển từ một ý tưởng tham vọng thành một trong những sự kiện văn hóa được mong đợi nhất của Hà Nội. Ông Jonathan Wallace Baker khẳng định tính độc đáo của biennale nằm ở sự mở rộng triển lãm ra các không gian di sản, khu vực công cộng và đường phố, biến cả thành phố thành một phòng triển lãm sống động.

Ông Baker cũng tin tưởng rằng sự kiện này sẽ khơi gợi những cuộc đối thoại về bản sắc, cách chúng ta nhìn nhận và kết nối với thế giới, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội với tư cách là một Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Các triển lãm sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm quen thuộc như Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Trung tâm văn hóa và nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Viện Pháp Việt Nam, VCCA, và cả những không gian công cộng nổi bật như vườn hoa Diên Hồng, bờ hồ Hoàn Kiếm, tường khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Photo Hanoi ’25 cũng ghi nhận vai trò quan trọng của các Đại sứ quán, Phái đoàn và Trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức chuyên môn quốc tế như Viện Pháp Paris, Magnum Photo và Photo Phnom Penh Festival, và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông.

Photo Hanoi ’25 không chỉ là dịp để quảng bá du lịch và văn hóa Thủ đô mà còn thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo. Sự kiện được kỳ vọng sẽ biến nhiếp ảnh thành phương tiện đối thoại liên văn hóa, kiến tạo ký ức và bản sắc đô thị, mang lại một trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc và đa chiều cho công chúng trong và ngoài nước.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam đóng góp tích cực vào các định hướng lớn của UNESCO

Việt Nam đóng góp tích cực vào các định hướng lớn của UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris, với sự tham gia của 58 quốc gia thành viên và các nước quan sát viên. Kỳ họp lần này tập trung xem xét việc triển khai các chương trình, hoạt động và công tác quản trị của UNESCO, trong đó có tiến trình cải cách UNESCO 80.

Văn hóa là sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên mới

Văn hóa là sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định phát triển nguồn lực con người và phát triển văn hóa được đặt trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm biến văn hóa thành nền tảng tỉnh thần, sức mạnh nội sinh và động lực to lớn cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Hát mừng phụ nữ Việt Nam

Hát mừng phụ nữ Việt Nam

“Hát mừng phụ nữ Việt Nam" là sáng tác mới của tác giả Quản Minh Cường, được viết khi cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bài thơ được nhạc sĩ Võ Văn Lý phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.

Văn hóa Việt Nam trong không gian đa sắc màu giữa lòng Brussels

Văn hóa Việt Nam trong không gian đa sắc màu giữa lòng Brussels

Những màn biểu diễn võ thuật Vovinam, tiếng trống múa lân, những cuốn sách về lịch sử Việt Nam và bát phở nóng giữa ngày thu se lạnh đã mang đến cho bạn bè quốc tế những trải nghiệm gần gũi về đất nước, con người Việt Nam tại chương trình Hakuna Matata, diễn ra ngày 10/10 ở thủ đô Brussels của Bỉ.