Lý do giết người lãng xẹt của khủng bố Hồi giáo ở Kenya

Trong vụ tấn công ở trung tâm mua sắm Westgate ngày 22/9, một người đã bị quân khủng bố giết hại chỉ vì không nhớ tên mẹ Nhà tiên tri Muhammad trong đạo Hồi.

Trong vụ tấn công ở trung tâm mua sắm Westgate ngày 22/9, một người đã bị quân khủng bố giết hại chỉ vì không nhớ tên mẹ Nhà tiên tri Muhammad trong đạo Hồi.

Lý do giết người lãng xẹt của khủng bố Hồi giáo ở Kenya ảnh 1

Một nạn nhân được cứu thoát từ khu mua sắm Westgate. Ảnh: Internet


Ngày 23/9, tờ Guardian của Anh đưa tin: Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan al Shabab có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã dùng thổ ngữ Swahili và chĩa súng giết hại một người Ấn Độ chỉ bởi người này không nói được tên mẹ Nhà tiên tri Muhammad.

Theo lời kể của nhân chứng sống sót Joshua Hakim, bọn khủng bố tiến về phía người Ấn Độ trên và hỏi, “tên của mẹ Nhà tiên tri Muhammad là gì”? Khi thấy anh ta không nói ra được tên, chúng thẳng tay sát hại nạn nhân.

Joshua Hakim là người may mắn, được cho là sống sót bởi lẽ cái tên của anh nghe giống như một người Hồi giáo.

Nhóm phiến quân khủng bố này đến từ Somali, sử dụng ngôn ngữ Swahili. Chúng cho gọi tên từng người Hồi giáo để thẩm tra, ai vượt qua sẽ được phóng thích liền sau đó.

Hakim kể lại, khi đến lượt mình, anh cố gắng giấu bằng cách lấy ngón cái ấn lên thẻ căn cước ghi phần họ, chỉ để lộ tên nghe rất giống người Hồi giáo và nhờ đó mà thoát nạn.

Một nhân chứng khác - là kĩ sư phần mềm, kể lại, bọn khủng bố thật tàn độc, chúng nhắm bắn bừa bãi vào đám đông, như thể hành động “quãi ngô cho gà”. Trong số 68 người thiệt mạng có 2 người Ấn Độ, 2 người Canada, 2 người Pháp, 1 người Australia và 3 người Anh.

Sáng ngày hôm nay, 23/9, người dân trong vùng vẫn còn nghe thấy tiếng súng giao tranh tại khu mua sắm này, khi quân đội Kenya tăng cường trấn áp nhóm phiến quân khủng bố.

HT (the Guardian)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.