Lượng khách tăng cao nhờ hiệu ứng của Tuần lễ Festival nghề truyền thống Huế 2023

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 29/4 - 3/5), lượng khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế ước đạt 99.000 lượt, tăng 80% so với dịp nghỉ lễ năm 2022; trong đó có khoảng 36.300 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ lĩnh vực du lịch ước đạt 153 tỷ đồng, tăng 80%.
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Khách lưu trú từ ngày 29/4 đến ngày 3/5 ước đạt 54.000 lượt, tăng 70%. Công suất buồng, phòng đạt 85%. Riêng 3 ngày, từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế đạt công suất đặt phòng 100%.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đón lượng khách tham quan đông nhất từ trước tới nay. Lượng khách mua vé vào các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới trong 4 ngày, từ ngày 29/4 đến ngày 2/5, đạt trên 69.000 khách. Đỉnh điểm trong ngày 1/5, Quần thể Di tích Cố đô Huế đón hơn 24.300 lượt khách; trong đó gần 2.700 lượt khách quốc tế; doanh thu đạt trên 3,5 tỷ đồng. 

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phúc nhận định, lượng khách đến Huế dịp lễ năm nay tăng cao nhờ hiệu ứng của Tuần lễ Festival nghề truyền thống Huế 2023 và các lễ hội hưởng ứng của một số địa phương. Ước tính, khoảng 250.000 lượt du khách và người địa phương đến tham quan, trải nghiệm các lễ hội của Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Ngoài ra, ngành du lịch địa phương có nhiều sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách như phố đi bộ, điểm check-in mới..., nhất là tại khu vực Hoàng Cung và trung tâm thành phố Huế. Kỳ nghỉ kéo dài và thời tiết tương đối thuận lợi cũng góp phần tạo nên sự thành công cho du lịch địa phương dịp này. 

Chú thích ảnh
Không gian làng nghề thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Đáng chú ý, những ngày qua, ngành du lịch địa phương đã tiếp nhận nhiều trường hợp phản ánh của khách du lịch về việc bị lừa đảo đặt phòng lưu trú qua các trang mạng xã hội. Cụ thể, một du khách phản ánh thông qua mạng xã hội biết được thông tin chương trình giảm giá phòng trong dịp lễ tại một hệ thống khách sạn ở Thừa Thiên - Huế. Sau khi chuyển tiền đặt cọc phòng, du khách phát hiện bị lừa và đã phản ánh với ngành du lịch địa phương qua đường dây nóng. Nhiều du khách kém may mắn, chỉ phát hiện bị lừa khi đến Thừa Thiên - Huế và phải chật vật tìm nơi lưu trú ngay trong đêm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phúc, để kịp thời hỗ trợ, đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn cho du khách, ngành du lịch tỉnh đã triển khai Trung tâm hỗ trợ qua đường dây nóng; thành lập nhóm chia sẻ thông tin giữa các khách sạn, homestay, nhà nghỉ để trao đổi thông tin, sắp xếp phòng trống sớm nhất cho du khách khi cần thiết. Do đó, ngay khi tiếp nhận vụ việc, thanh tra đơn vị đã vào cuộc, kiểm tra và xác nhận tên khách sạn các du khách phản ánh không nằm trên địa bàn tỉnh. 

Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh các khách sạn, đưa ra giảm giá để thực hiện hành vi lừa đảo. Hiện Thanh tra Sở Du lịch và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp điều tra, tìm kiếm và xử lý đối tượng lừa đảo. Để cảnh báo du khách, Sở đã đăng các bài viết cảnh báo lên trang web đơn vị; đồng thời phối hợp với một số fanpage chính thống tại Thừa Thiên - Huế hỗ trợ đưa tin.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.