Lực lượng Quân đội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, về nước an toàn

Chiều 23/2, máy bay chở Đoàn lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất.
Chú thích ảnh
Máy bay chở cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa, đón các thành viên trong đoàn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đón Đoàn tại sân bay có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan. 

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ QP đón cán bộ, chiến sĩ từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định đây là nghĩa vụ quốc tế cao cả, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sớm hoàn tất hoạt động tái thiết sau động đất, ổn định cuộc sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Nhấn mạnh phía Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan khẳng định, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ này.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đón cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ QP đón cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Báo chí phỏng vấn trưởng đoàn công tác ngay sau khi xuống máy bay. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất gồm 76 quân nhân do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ -Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), làm Tổng chỉ huy. Đoàn rời Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 12/2/2023.

Ngay sau khi đến Istanbul, đoàn đã di chuyển đến tỉnh Hatay, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất, để phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và lực lượng cứu hộ của các quốc gia khác triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. Đoàn đã triển khai tìm kiếm nhiều vị trí, phát hiện nhiều điểm có nạn nhân và bàn giao cho lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ để đưa ra các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó, Đoàn hỗ trợ một số gia đình tìm lại tài sản.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết mặc dù gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là về thời tiết, nhưng nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo tỉnh Hatay và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ QP đón cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Theo kế hoạch, sáng 24/2, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.