Lựa chọn cán bộ tốt hơn khi thành lập tỉnh Hưng Yên mới

Chiều 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị thông qua các đề án, báo cáo nhân sự cho tỉnh Hưng Yên mới sau hợp nhất. Dự hội nghị có các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua một số văn bản quan trọng, gồm: Đề án thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hưng Yên mới; Đề án tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy; Báo cáo sắp xếp tổng thể các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra…

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Việc xây dựng các đề án, báo cáo được tiến hành kỹ lưỡng, dựa trên nguyên tắc khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, với tiêu chí và tiêu chuẩn rõ ràng. Việc bố trí, sắp xếp tổ chức, cán bộ được lựa chọn kỹ càng nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến cán bộ, đảng viên trong quá trình hợp nhất.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: "Chúng ta không thể nói ai là tốt nhất, nhưng chắc chắn những người được lựa chọn sẽ là tốt hơn, mang lại hiệu quả công việc cao hơn". Mỗi cán bộ, đảng viên được sắp xếp vào vị trí mới cần vượt qua sự khác biệt về nhận thức, phương pháp làm việc, hướng đến mục tiêu chung xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển, văn minh, thịnh vượng, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo ông, sự đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mới sẽ là điểm khởi đầu để lan tỏa tinh thần thống nhất tới toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tạo nên sức mạnh cộng hưởng sau hợp nhất.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới đúng vào ngày 1/7 - trùng dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con con ưu tú, kiệt xuất của quê hương Hưng Yên, càng làm tăng thêm niềm tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân Hưng Yên mới; điều này sẽ tạo ra xung lực mới giúp cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Ngoài công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng và bộ phận tham mưu cần quan tâm điều kiện sinh hoạt, nơi ở, phương tiện đi lại và trang thiết bị làm việc cho cán bộ, đảng viên từ Thái Bình khi đến công tác tại Hưng Yên, để họ an tâm công tác, gắn bó, hoàn thành công việc được giao.

Từ nay đến ngày 1/7, khối lượng công việc còn rất lớn, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.