Tinh gọn bộ máy: Tận dụng tối đa trang thiết bị hiện có, kiện toàn nhân sự

Để vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống UBND cấp xã được liên tục, thông suốt, nhanh, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt nhất. 

Trà Vinh vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường mới

Chú thích ảnh
UBND thành phố Trà Vinh triển khai vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Ngày 23/6, tỉnh Trà Vinh tổ chức vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công tại 9 xã, phường trung tâm mới.

Các phường, xã gồm: phường Trà Vinh, Duyên Hải, các xã Châu Thành, Càng Long, Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè và Ngũ Lạc. Thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 23 - 25/6.

Trình tự vận hành thử nghiệm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm 9 nội dung: Cá nhân, tổ chức đến UBND xã, phường đề nghị giải quyết thủ tục hành chính có liên quan. Công chức chuyên môn của Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký tiếp nhận hồ sơ; công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực của Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường tiến hành tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức và gửi cá nhân, tổ chức phiếu hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn của UBND xã, phường; trưởng phòng chuyên môn chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức đến công chức được phân công theo lĩnh vực để tham mưu, giải quyết.

Sau đó, công chức chuyên môn thẩm định, tham mưu văn bản giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, trình Trưởng phòng; Trưởng phòng thẩm định, trình lãnh đạo UBND xã, phường; chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm phục vụ hành chính công; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến).

Chú thích ảnh
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh Lâm Hoàng Anh cho biết, sáng 23/6, UBND thành phố Trà Vinh đã chính thức triển khai vận hành thử nghiệm Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Trà Vinh. Quá trình vận hành thử nghiệm được thực hiện theo đúng kịch bản, quy trình đã xây dựng, đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng. Sau thử nghiệm, UBND thành phố sẽ tổ chức tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả thực hiện từ cán bộ, công chức của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Trà Vinh. Những thuận lợi, khó khăn và bài học rút ra trong quá trình thử nghiệm là cơ sở quan trọng để 3 phường còn lại gồm: Long Đức, Hòa Thuận và Nguyệt Hóa học tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc triển khai vận hành chính thức vào ngày 1/7.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, lãnh đạo và cán bộ các phường Long Đức, Hòa Thuận, Nguyệt Hóa sẽ tích cực tham gia, quan sát, học hỏi kinh nghiệm thực tế để đảm bảo mô hình đạt hiệu quả cao nhất khi đi vào vận hành chính thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, UBND tỉnh phân công UBND cấp huyện lãnh đạo vận hành thử nghiệm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường. Việc tổ chức vận hành thử nghiệm nhằm từng bước hoàn thiện hoạt động điều hành của UBND cấp xã mới, đảm bảo sau khi đi vào hoạt động (ngày 1/7), hoạt động của hệ thống UBND cấp xã được liên tục, thông suốt, nhanh, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt nhất. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, phường được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Quảng Ninh: Đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Để vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới theo nguyên tắc tận dụng tối đa trang thiết bị hiện có; chủ động xem xét, bố trí kinh phí để sửa chữa trụ sở, mua sắm những thiết bị thiết yếu còn thiếu cho các xã, phường, đặc khu có nhu cầu.

UBND tỉnh khẩn trương thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính, kiện toàn nhân sự, cơ sở vật chất trung tâm hành chính công; đảm bảo sẵn sàng các điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh thực hiện việc phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã theo các quy định mới của Trung ương, đảm bảo đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, lưu ý việc phân cấp, phân quyền quản lý ngân sách, đầu tư công phải đảm bảo quy định; đồng thời, tăng tính chủ động cho đơn vị hành chính cấp xã trong việc quản lý ngân sách, đầu tư công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các địa phương cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ cấp xã và kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã vào sáng 1/7 để thực hiện một số nội dung công việc theo thẩm quyền; trong đó ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (bao gồm các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh).

Từ ngày 15/6, toàn tỉnh Quảng Ninh đã vận hành thí điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu mới của tỉnh đã tổ chức vận hành thử nghiệm nội dung họp trực tuyến, Trung tâm phục vụ hành chính công. Một số xã, phường mới tại Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà đã vận hành thử nghiệm Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, kỳ họp thứ nhất HĐND, phiên họp HĐND.

Để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn yêu cầu, các ngành, địa phương đảm bảo duy trì thông suốt các hoạt động hành chính, giải quyết thủ tục cho đến khi hoàn tất việc chuyển giao; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ tài liệu, tiếp tục hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài liệu...

Văn Đức - Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.