Liên kết phát triển bền vững nghề nuôi biển

Những năm gần đây nghề nuôi biển ở tỉnh Kiên Giang phát triển mạnh về quy mô và số lượng, tạo nguồn thu nhập khá cho ngư dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, ngành nghề này cũng đối mặt với những khó khăn do tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động giá cả thị trường… cần những giải pháp phát triển thích ứng, bền vững.

Hiệu quả cao nhưng thiếu ổn định

Chú thích ảnh
Khu vực nuôi cá của Hợp tác xã Tiến Đạt, xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Hợp tác xã Tiến Đạt ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải là một trong những hợp tác xã phát triển mạnh mô hình nuôi cá lồng bè ở Kiên Giang. Ông Lê Văn Xẻo, Giám đốc Hợp tác xã Tiến Đạt cho biết, hợp tác xã có 10 thành viên nuôi gần 200 lồng với nhiều loại cá như: cá mú trân châu, cá chim vây vàng, cá bớp, cá quỵt…; trong đó, cá bớp và cá mú trân châu là 2 loài nuôi chủ lực của hợp tác xã.

Theo ông Xẻo, từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với một số đơn vị hỗ trợ cho các thành viên trong hợp tác xã nuôi thử nghiệm bằng lồng bè nhựa HDPE với hơn 12 lồng. Sau thời gian nuôi đạt hiệu quả, một số thành viên trong hợp tác xã cũng như người nuôi cá biển ở Lại Sơn đã đầu tư lồng bè nhựa để nuôi thay thế cho lồng bè làm bằng gỗ trước đây. Đồng thời, người nuôi cho ăn thêm thức ăn công nghiệp để tăng sức đề kháng cho cá nuôi, nhờ đó cá nuôi đạt hiệu quả hơn. 

Ông Xẻo cũng cho hay, so với lồng bè bằng cây gỗ, lồng bè bằng HDPE tiện lợi và hiệu quả hơn do lồng bè bằng nhựa có độ bền khoảng 20 năm, lồng bè nhựa chịu sóng tốt, cá phát triển đều. Tuy nhiên, vốn đầu tư lồng nhựa HDPE khá cao, hàng trăm triệu đồng nên nhiều người không có khả năng đầu tư.

“Nhờ ngành chuyên môn tổ chức các mô hình trình diễn, tổ chức tập huấn, tư vấn các giải pháp chăm sóc, sử dụng thuốc thủy sản phù hợp giúp người nuôi cá biển đạt hiệu quả hơn. Hầu hết các thành viên hợp tác xã nuôi cá đều đạt tỷ lệ cao, có lợi nhuận; tuy nhiên về đầu ra một số thời điểm còn bấp bênh, giá cá lên xuống thất thường cũng gây hoang mang, lo lắng cho người nuôi nên tôi mong cấp trên tiếp tục quan tâm kết nối doanh nghiệp thu mua, bao tiêu đầu ra ổn định hơn”, ông Xẻo nói.

Chú thích ảnh
Khu vực nuôi cá lồng bè tập trung ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hòn Tre, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, hợp tác xã được thành lập hơn 5 năm qua và hiện có hơn 12 thành viên. Thời gian qua, nhờ ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, triển khai mô hình trình diễn giúp nâng cao kiến thức, hiểu biết cho ngư dân địa phương về cách chọn con giống, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, phòng ngừa, xử lý một số loại dịch bệnh để nuôi cá biển đạt sản lượng cao hơn trước đây.

“Trung bình mỗi thành viên thả nuôi từ 8 lồng đến 15 lồng cá và 3 năm nuôi được 4 vụ cá. Các thành viên của hợp tác xã nuôi cá bớp, cá mú trân châu, cá chim vây vàng trong vài năm gần đây đạt tỷ lệ sống cao hơn, khoảng 80%. Về hiệu quả kinh tế, trung bình ngư dân nuôi mỗi lồng đạt khoảng 900 kg đến 1 tấn cá thương phẩm, thu nhập khoảng 180 triệu đồng, lời hơn 40 triệu đồng, tổng lợi nhuận mỗi hộ trong một vụ từ 300 - 500 triệu đồng”, ông Thắng chia sẻ.

Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh liên kết 

Chú thích ảnh
Nuôi cá lồng bè trên vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo ông Đặng Tùng Long, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kiên Hải, 2 năm gần đây, huyện khuyến cáo ngư dân bên cạnh cho ăn thức ăn cá mồi tự nhiên cần kết hợp cho ăn thức ăn công nghiệp nhằm bổ sung vitamin, giúp tăng cường sức đề kháng cho cá nuôi. Cùng với đó, huyện đang hướng đến phát triển mô hình nuôi cá lồng bè tại một số làng nghề gắn với các dịch vụ du lịch ở các xã: An Sơn, Lại Sơn, Nam Du như: khách tham quan trải nghiệm cho cá ăn, phục vụ thức ăn hải sản trên bè nuôi cá vừa thu hút khách du lịch, vừa phát triển kinh tế địa phương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Kiên Giang, tính đến ngày 27/5, trên địa bàn tỉnh thả nuôi cá lồng bè gần 3.700 lồng, đạt trên 80% kế hoạch, sản lượng gần 1.700 tấn, trên 32% kế hoạch năm 2025. Từ năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt đề án phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2023, mục tiêu đề án nhằm thúc đẩy nghề nuôi biển phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hiện đại đảm bảo môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biển và hải đảo, góp phần tích cực tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển, tăng thu nhập cho người dân vùng ven biển, đảo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Kiên Giang Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, tỉnh xác định tiềm năng, lợi thế nuôi biển là tài nguyên diện tích mặt nước biển đứng thứ 3 của cả nước thuận lợi phát triển nghề nuôi biển. Theo đó, tỉnh xây dựng kế hoạch đến năm 2030 phát triển diện tích mặt nước nuôi biển lên 16.000 ha, đạt 14.000 lồng nuôi, trong đó nuôi công nghệ cao 6.600 lồng, sản lượng nuôi biển đạt hơn 207.000 tấn, giá trị sản xuất đạt gần 19.500 tỷ đồng, thu hút hơn 47.000 người tham gia vào lĩnh vực, hoạt động nuôi biển.

Chú thích ảnh
Sản phẩm thủy sản nuôi biển phục vụ du khách đến tham quan, du lịch đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Để nghề nuôi biển của tỉnh phát triển bền vững, thời gian tới, Kiên Giang chú trọng phát triển nuôi trồng theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ nuôi mới, chuyển đổi từ lồng bè gỗ truyền thống sang lồng bè Na Uy sử dụng lồng tròn bằng nhựa HDPE, có độ bền cao, chịu được sóng gió mạnh và nuôi với thể tích lớn.

Ngành nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đồng thời rà soát các cơ chế chính sách để thực hiện hỗ trợ cho người dân chuyển đổi sang lồng bè nhựa HDPE; tổ chức hội nghị, hội thảo để doanh nghiệp và người dân gặp gỡ, trao đổi và doanh nghiệp cũng đã có những cam kết hỗ trợ người dân trả chậm, giảm giá cho người dân sử dụng lồng bè nhựa để nuôi.

Ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát bố trí khu vực vùng nuôi cá lồng bè phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch không gian biển đảm bảo không chồng lấn và hài hòa phát triển đối với một số ngành nghề, lĩnh vực khác; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản bền vững cho nông dân, doanh nghiệp; cấp mã số nhận diện cơ sở, lồng bè nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

“Cùng với đó, tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư nuôi biển đối với các lĩnh vực còn hạn chế như sản xuất con giống, nhà máy tiêu thụ chế biến sản phẩm tại tỉnh; khuyến khích người dân tổ chức sản xuất theo hướng liên kết bền vững để tạo sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ để phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng bè", Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho hay.

Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.