Cơ chế vay vốn ưu đãi hỗ trợ phát triển nuôi biển công nghệ cao

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, để thu hút đầu tư vào nghề nuôi biển, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng nuôi, đào tạo nhân lực phục vụ, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ, tỉnh đề ra giải pháp về cơ chế chính sách vay vốn ưu đãi tín dụng để hỗ trợ người nuôi chuyển đổi từ lồng nuôi truyền thống sang mô hình nuôi biển công nghệ cao như lồng HDPE và các công nghệ khác.
Chú thích ảnh
Thương lái thu mua tôm hùm tại cảng Ninh Chữ (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). 

Những hộ dân đăng ký nuôi trong vùng quy hoạch với số lượng, sản lượng dự kiến sẽ được hỗ trợ một phần thiệt hại; áp dụng gia hạn nợ để khắc phục và tái sản xuất trong trường hợp xảy ra rủi ro, sự cố bất thường như bão lũ, động đất, dịch bệnh.

Song song đó, tỉnh cũng xây dựng cơ chế liên kết giữa nuôi biển và các ngành kinh tế khác như du lịch, vận tải, khai thác, chế biến để tận dụng hạ tầng và hỗ trợ hoạt động sản xuất; khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực trên biển. Tỉnh đặc biệt ưu tiên phát triển công nghệ và đội tàu chuyên dụng để vận chuyển sản phẩm nuôi biển sống, giá trị cao đến thị trường trong, ngoài nước.

Với bờ biển dài hơn 105 km cùng vùng lãnh hải rộng lớn, Ninh Thuận đang đứng trước những cơ hội lớn để tạo đột phá trong ngành nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh việc khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững nghề nuôi biển.

Nằm trong khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Ninh Thuận sở hữu điều kiện tự nhiên đặc thù với độ mặn nước biển cao và ổn định quanh năm, ít chịu ảnh hưởng của bão, tạo môi trường lý tưởng cho nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao phát triển. Các đối tượng nuôi chủ lực hiện nay bao gồm tôm hùm, các loại cá biển như cá bớp, cá chẽm, cá mú, cá chim vây vàng, các loài nhuyễn thể và hàu Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Ngư dân xã Tri Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) kiểm tra hàu Thái Bình Dương nuôi theo hình thức thả dây cột trong lồng bè. 

Gia đình anh Đặng Vũ Khoa (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) nuôi 8 bè giống hàu Thái Bình Dương trên khu vực Đầm Nại. Mỗi bè có diện tích khoảng 100 m2, nhờ nuôi luân phiên nên gia đình thu hoạch hàu quanh năm với sản lượng bình quân đạt từ 3 - 4 tấn hàu/bè. Thương lái thu mua với giá từ 10.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại, sau khi trừ chi phí đầu tư mỗi bè cho lợi nhuận trên 30 triệu đồng/đợt thu hoạch.

Chia sẻ về mô hình này, anh Đặng Vũ Khoa cho biết: Khu vực Đầm Nại rất thuận lợi cho việc nuôi hàu nhờ điều kiện độ mặn nước biển phù hợp, ít sóng gió và mật độ tàu thuyền qua lại thấp. Quy trình nuôi bắt đầu bằng việc nhập hàu giống, sau đó cấy 4 - 5 con lên mỗi dây giá thể, cột vào bè và thả xuống nước. Trong suốt quá trình nuôi, người nuôi cần lên bè vệ sinh giá thể hàng ngày để hàu nhanh lớn. Hàu chỉ ăn tảo tự nhiên có sẵn nên không tốn chi phí thức ăn và có thể thu hoạch sau khoảng 4 tháng. Sau khi tách lấy ruột, vỏ hàu có thể bán lại cho các cơ sở làm giá thể cấy hàu giống mới, phương pháp này vừa an toàn vừa thân thiện với môi trường nước.

Hiện tại, tỉnh Ninh Thuận có gần 130 bè với khoảng 2.400 lồng nổi và khoảng 1.000 lồng chìm đang nuôi tôm hùm tại các khu vực biển Bình Tiên, Mỹ Tân, vùng C1, C2, An Hải, Cà Ná; khoảng 800 lồng bè nuôi cá biển và trên 1.000 bè nuôi hàu Thái Bình Dương tại khu vực Đầm Nại. Ước tính sản lượng thủy sản nuôi trồng trong quý I/2025 của tỉnh đạt trên 1.880 tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ; trong đó, tôm thương phẩm 511 tấn; ốc hương thương phẩm 599 tấn; hàu, cua, ghẹ 495 tấn; tôm hùm 36 tấn; cá nước mặn trên đất liền 47,5 tấn; cá nước mặn trên biển 109 tấn. Nhìn chung, giá cả các mặt hàng thủy hải sản tương đối ổn định giúp các hộ tham gia nuôi biển có lãi khá.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin, để gia tăng giá trị và phát triển nghề nuôi biển bền vững, vừa qua tỉnh đã ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quản lý và phát triển vùng nuôi biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh sẽ tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư đồng bộ các khâu vào phát triển nuôi biển công nghệ cao; trong đó, ưu tiên các mô hình tổ chức liên kết, liên doanh sản xuất giữa các khâu từ ương giống, sản xuất cung cấp thức ăn, nuôi thương phẩm, tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Mô hình nuôi tôm hùm, cá lồng bè trên biển thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đề án phát triển, phạm vi khu vực biển được quản lý, phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao có diện tích 2.034 ha; trong đó, vùng nuôi thủy sản C1 rộng 742 ha; vùng nuôi thủy sản C2 rộng 1.301 ha, thuộc vùng biển huyện Ninh Hải. Tỉnh sẽ đẩy mạnh việc số hóa nhằm cấp mã số vùng nuôi, đồng thời tập hợp các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân hoạt động nuôi trồng thủy sản tại đây để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất. Trọng tâm phát triển sẽ là các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá chẽm, cá chim vây vàng, cá mú trân châu và các loài khác.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.