Lập hồ sơ xử lý cơ sở 'độ' xe mô tô trái phép

Ngày 11/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an đang lập hồ sơ xử lý và yêu cầu chủ một cơ sở “độ” xe mô tô trái phép dừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Tổ công tác kiểm tra xe mô tô đang “độ”. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/12/2023, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra tiệm sửa xe của Lê Thành Đức (sinh năm 1997, ở khu phố 2, phường An Hòa). Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 5 xe mô tô đã có dấu hiệu “độ, chế”, trong đó có một phương tiện có dấu hiệu đục lại số máy, độ pô, độ IC xi lanh; một khung xe đang lắp ráp và hai khung sườn không có biển số, không có số khung; nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan Công an, Lê Thành Đức khai nhận những chiếc xe này là của khách hàng trong tỉnh đưa đến, chủ yếu là yêu cầu nâng cấp xi lanh, thay đổi pô, mâm xe..., phục vụ theo sở thích của khách hàng.

Theo Thiếu tá Bùi Duy Thành, Phó trưởng Công an phường An Hòa, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện tại tiệm sửa xe này có trang bị hệ thống máy đo tốc độ xe mô tô nên đã lập hồ sơ xử lý và yêu cầu chủ cơ sở này trả lại mặt bằng, không được hoạt động “độ, chế” xe.

Chú thích ảnh
Tổ công tác kiểm tra xe mô tô có dấu hiệu đã thay đổi kết cấu. Ảnh: TTXVN phát

Trung tá Trương Thành Thảo, Tổ trưởng Tổ công tác, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số tiệm sửa xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu “độ, chế” xe cho các đối tượng nhằm mục đích đua xe, gây rối trật tự công cộng, thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên tuyến giao thông... Chỉ trong vòng một tháng, Tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Thành và thành phố Biên Hoà đã triệt phá hai cơ sở “độ, chế” xe, góp phần kéo giảm tình hình đua xe, gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là giảm các loại tội phạm thường sử dụng xe mô tô, xe máy có phân khối lớn làm phương tiện gây án trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tá Trương Thành Thảo, việc kiểm tra, triệt xóa các lò “độ" xe trái phép nằm trong kế hoạch trọng tâm phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng và phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai, nhất là trong những tháng cuối năm 2023, nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

CSGT TP Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Tăng cường phòng, chống ma túy trên tuyến giao thông đường thủy

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, CSGT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn người làm việc trên phương tiện thủy nhận biết tác hại của ma túy, chấp hành quy định an toàn và chủ động báo tin vi phạm. Các hoạt động được triển khai với cả người dân và doanh nghiệp vận tải.

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh L.C.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Lao Bảo) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà Lại Thị Yến Nhi, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) và gian lận xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, trong khi kết quả phát hiện, xử lý chưa tương xứng với thực tế. Đáng chú ý, trong quý III/2026, số vụ hàng giả, vi phạm quyền SHTT bị phát hiện tăng tới 180,69%.