Lào Cai kiểm soát được dịch tiêu chảy tại Tả Giàng Phình

Tính đến thời điểm này, dịch tiêu chảy tại xã Tả Giàng Phình (Sa Pa, Lào Cai) đã được kiểm soát, tất cả các hộ gia đình trong toàn xã đã được điều tra, khám và điều trị.

Theo bà Đàm Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai: tính đến thời điểm này, dịch tiêu chảy tại xã Tả Giàng Phình (Sa Pa, Lào Cai) đã được kiểm soát, tất cả các hộ gia đình trong toàn xã đã được điều tra, khám và điều trị. Số bệnh nhân nhiễm bệnh đã giảm dần, không xuất hiện thêm trường hợp nặng.

Báo cáo nhanh từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết: hiện 100% hộ gia đình ở Tả Giàng Phình đã được phun khử trùng môi trường lần 1, được cấp Cloramin B xử lý nguồn nước sinh hoạt và hướng dẫn vệ sinh môi trường. Trên 80% dân số xã được uống thuốc điều trị dự phòng. Gần 60% số hộ gia đình có hố xí dã chiến được xử lý hóa chất. Ngành y tế đang huy động các lực lượng khẩn trương xử lý gấp trong 2 ngày tới, đảm bảo 100% hộ gia đình có hố xí dã chiến được khống chế nguồn lây nhiễm.

Ngày 28/10, sau khi xác định có dịch tiêu chảy tại xã Tả Giàng Phình, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã điều động lực lượng phòng chống dịch gồm 56 người với đầy đủ hóa chất, thuốc, thiết bị, phương tiện để đảm bảo chống dịch ngay tại xã. Ngoài ra huy động thêm 50 người thuộc lực lượng y tế cấp huyện, xã và y tế thôn bản. Ngành y tế đã thành lập tại xã 1 đội điều trị, 1 tổ cấp dưỡng và 7 tổ hỗn hợp lưu động xuống 7 thôn. Các lực lượng này có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân và lấy mẫu xét nghiệm, đảm nhiệm dinh dưỡng cho toàn bộ bệnh nhân nội trú tại xã và toàn bộ lực lượng chống dịch. Các tổ lưu động xuống thôn, đến từng hộ gia dình thực hiện khám phân loại điều trị bệnh nhân nhẹ, vận chuyển đến trạm y tế bệnh nhân vừa và nặng; đồng thời khử trùng nước sinh hoạt cho tất cả các hộ gia đình, phun hóa chất khử trùng tất cả các hộ gia đình, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống và làm hố xí dã chiến.

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế huyện Bát Xát, Sa Pa tổ chức giám sát dịch tiêu chảy tại các thôn bản, đặc biệt là các xã giáp ranh với Tả Giàng Phìn để tránh lây lan dịch sang các xã lân cận. Cũng theo bà Liên, dự kiến dịch sẽ được dập trong khoảng từ 10 đến 15 ngày tới.

Theo điều tra, nguyên nhân xảy ra dịch là do ngày 5/10, gia đình ông Sùng A Chỉnh thôn Sín Chả, xã Tả Giàng Phình tổ chức ăn tiết canh có mời bạn bè một số thôn trong xã tới dùng bữa. Sau bữa ăn, một số người xuất hiệu triệu chứng giống nhau: đau bụng và đi ngoài nhiều lần. Đã có 3 trường hợp tử vong do dịch là bà Hạng Thị Dở (35 tuổi, thôn Sín Chải), cháu Thào A Lùng (14 tuổi, thôn Lao Chải), cháu Vừ A Phùng (5 tuổi, thôn Suối Thầu 1)./.



Hương Thu

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.