Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Bí thư Thứ nhất Thành ủy thành phố La Habana

Chiều 12/6, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Luis Antonio Torres Iribar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Thành ủy thành phố La Habana (Cuba) và đoàn đại biểu thành phố La Habana đang thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Luis Antonio Torres Iribar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana bày tỏ tình đoàn kết. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chuyến thăm của ông Luis Antonio Torres Iribar đến Việt Nam diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi Cuba chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Moncada (26/7/1953-26/7/2023) và hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023). Chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu La Habana tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố La Habana nói riêng.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iribar. 

Theo ông Nguyễn Văn Nên, hơn 60 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba đã không ngừng được vun đắp, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Vượt qua khoảng cách xa xôi về địa lý, hoàn cảnh khó khăn, Cuba luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Việt Nam với tinh thần của người đồng chí anh em tin cậy. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” không chỉ thể hiện tình cảm ruột thịt, sự hy sinh, sẻ chia đối với Việt Nam, còn khẳng định mối tình hữu nghị thủy chung hiếm có, sự gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp của hai dân tộc kiên cường đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iribar (trái) tặng tranh vẽ lãnh tụ Fidel Castro cho Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. 

Đánh giá cao các chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, Chính phủ Cuba, thấu cảm với những khó khăn của Cuba đang trải qua, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, với tiềm năng, lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đóng vai trò nòng cốt thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Cuba; sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác đầu tư với Cuba trong các lĩnh vực có tiềm năng, như: y tế, giáo dục đào tạo chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và giao lưu nhân dân, thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ niềm vui được đến thăm Thành phố mang tên lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Thành ủy thành phố La Habana chia sẻ cảm xúc sau khi đến thăm Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; sự khâm phục trước tinh thần anh dũng, bất khuất, trí sáng tạo của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù. Dù thế giới trải qua nhiều biến động, nhưng Cuba - Việt Nam vẫn luôn đoàn kết bên nhau như những người bạn chí nghĩa, chí tình; quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước đã được lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng vẫn đang được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun bồi, củng cố.  

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Bí thư Thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iribar. 

Ông Luis Antonio Torres Iribar nhấn mạnh, nhân dân Cuba, trong đó có thành phố La Habana luôn ghi nhớ sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình cả về vật chất, tinh thần của Việt Nam đối với Cuba trong những lúc khó khăn. Cuba ưu tiên hợp tác với Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Cuba. 

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thành phố La Habana mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đến với La Habana. Thành phố La Habana sẵn sàng phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh như: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, y tế, du lịch…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.