Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm các cựu binh tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, ngày 30/1, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm và tặng quà các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Đoàn đã đến thăm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn; gia đình liệt sĩ Lê Quang Lộc, Uỷ viên Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình miền Nam Việt Nam và đồng chí Trần Tài Ba, nguyên Phó Ban liên lạc Hội Cựu thanh niên xung phong.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm các cựu binh tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 ảnh 1

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Quang Lộc.

Đến thăm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên, sinh viên học sinh trong sự nghiệp đấu tranh  giải phóng đất nước. Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, thành tích của các lực lượng trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm thể hiện được ý chí kiên cường, đồng bào các giới tích cực hưởng ứng hành động lấy ý chí để đấu lại công nghệ hiện đại làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 để từ đó Mỹ không có điều kiện để leo thang chiến tranh tại Việt Nam... Thăm đồng chí Trần Tài Ba, nguyên Phó Ban liên lạc Hội Cựu thanh niên xung phong, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chúc đồng chí luôn mạnh khoẻ, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ đóng góp của thế hệ đi trước, các lực lượng chiến đấu vì tổ quốc quyết sinh, nhất là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, góp phần quan trọng để đất nước được độc lập, thống nhất. Đến thăm gia đình liệt sĩ Lê Quang Lộc, người đã dẫn dắt các phong trào sinh viên gây tiếng vang lớn như "Hát cho dân tôi nghe", "Đêm văn nghệ Tết Quang Trung" chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh của liệt sĩ Lê Quang Lộc đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, nhất là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Đại diện các đơn vị, gia đình trân trọng cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đã ghi nhận đóng góp của các cá nhân, lực lượng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần giáo dục thế hệ sau noi theo cha ông, xây dựng quê hương, đất nước phát triển.
Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.