Biệt động Sài Gòn - Gia Định: Khúc hùng ca Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 28/1, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”.

Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử.

Biệt động Sài Gòn - Gia Định: Khúc hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và những đóng góp to lớn của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cam kết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình để tôn vinh, phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang Thành phố, trong đó có lực lượng biệt động thành Sài Gòn - Gia Định năm xưa.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, bên cạnh Hội thảo lần này, cần có những tổng kết sâu hơn nữa về những đóng góp của lực lượng biệt động thành Sài Gòn - Gia Định đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cũng như công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước; biểu dương và tri ân công lao, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm chấn động nước Mỹ và thế giới, làm đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường, tạo bước ngoặt chiến tranh, đánh dấu sự thất bại của chiến lược Chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc đế quốc Mỹ phải chủ trương “phi Mỹ hóa chiến tranh”, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc không điều kiện, chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa cho rằng, Hội thảo được tổ chức là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất đáng trân trọng; tiếp tục ghi nhận, tôn vinh những chiến công của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Đình và đóng góp to lớn của nhân dân Thành phố trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ta; góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Biệt động Sài Gòn - Gia Định: Khúc hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 2

Quang cảnh hội thảo.

Tại Hội thảo, đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định lực lượng biệt động Sài Gòn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh lòng dân. Phân tích và chứng minh bằng các chứng cứ lịch sử, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, lực lượng biệt động Sài Gòn luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng và với nghệ thuật chiến đấu thông minh, sáng tạo, tinh thần dũng cảm vô song, đã đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiến tranh nhân dân ở đô thị.

Chứng minh bằng những cuộc tấn công của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định vào các mục tiêu là các cơ quan đầu não của đối phương tại Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho rằng, Mậu Thân 1968 là đỉnh cao của Biệt động Sài Gòn - Gia định về sức đột phá tấn công, về nghệ thuật chiến đấu mang tính đặc thù trong lòng địch và đặc biệt là tinh thần, ý chí của cán bộ, chiến sỹ trong thời điểm quyết định; để lại những bài học quý về công tác tổ chức và thực hành chiến đấu trong đô thị Sài Gòn-Gia Định nói riêng và các đô thị miền Đông Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ nói chung.

Biệt động Sài Gòn - Gia Định: Khúc hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 3

Đại tá Trần Minh Sơn, nguyên Thành đội phó Sài Gòn-Gia Định phát biểu tại hội thảo.

Với 65 bài tham luận gửi đến Hội thảo, trong đó có 10 tham luận được báo cáo trực tiếp tại Hội thảo đã làm sáng tỏ lịch sử hình thành và phương thức hoạt động đặc sắc cùng những chiến công oanh liệt của của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung, cuộc Tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng; tập trung phân tích làm rõ, khẳng định và đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, sự mưu trí, quả cảm, vai trò to lớn của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hội thảo khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu hiện tập trung ý chí và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam và mưu lược của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta; đúc kết những bài học kinh nghiệm, những bài học có giá trị thực tiễn - lý luận vận dụng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.