Phú Yên long trọng kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 4/3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nhân dịp này, tỉnh Phú Yên cũng đón bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia “Địa điểm diễn ra Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên” và khánh thành cụm đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phú Yên long trọng kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1

Nghi thức cắt băng khánh thành cụm công viên và tượng đài tưởng niệm. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã ôn lại thời khắc lịch sử diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cách đây tròn 50 năm.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở Phú Yên có mật danh là T25 với sự tham của các lực lượng vũ trang là Trung đoàn 10 (Ngô Quyền), Tiểu đoàn 14 đặc công thuộc Phân khu Nam (Khu V), Tiểu đoàn Bộ binh 85, Đại đội đặc công 201, 201… Nhận được mật lệnh, quân ta đã công kích vào tất cả các trung tâm của địch đóng tại thị xã Tuy Hòa; tiêu diệt hàng nghìn tên địch; phá hủy và thu nhiều phương tiện, vũ khí chiến tranh của địch. Qua chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương Liệt sĩ anh hùng như: Lê Trung Kiên, Nguyễn Thế Bảo, Nguyễn Anh Hào…

Hiện nay, vị trí diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tại Phú Yên thuộc Phường 8, thành phố Tuy Hòa. Với ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích. Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận “Địa điểm diễn ra Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên” là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phú Yên long trọng kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 2

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Để ghi nhớ công lao to lớn của những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, tỉnh Phú Yên đã đầu tư xây dựng cụm công viên tượng đài kỷ niệm với diện tích hơn 7.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Công trình bao gồm các hạng mục như đài tưởng niệm, nhà hành lễ và các khu vực phụ trợ…

Ngoài lễ kỷ niệm và đón bằng di tích lịch sử cấp quốc gia, trong chương trình kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp Trung tâm hoạt động nghệ thuật biểu diễn tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Xuân 1968”. Chương trình gồm những tiết mục ca, múa nhạc được dàn dựng công phu, tái hiện hình ảnh người lính anh dũng, tình quân dân thắm thiết…

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.