Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Chiều 8/2, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.
Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn thực hiện nghi thức phát hành đặc biệt bộ tem. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký và đóng dấu lên mẫu tem mới phát hành.

Tại lễ phát hành, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng ôn lại giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cách đây 50 năm, vào đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (đêm Mùng 1 Tết Mậu Thân 1968), quân và dân ta đã đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 4/6 thành phố lớn, trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định và Huế, 37/44 thị xã và hàng trăm quận lỵ, thị trấn... ở miền Nam.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản Chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh; đồng thời cũng mở ra điều kiện và thời cơ cho những cuộc tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 2

Mẫu tem mới phát hành. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trải qua 50 năm, ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn dân tộc Việt Nam.

Để khẳng định ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam quyết định phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018)”.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 3

Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bộ tem được họa sỹ thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối màu chặt chẽ, ghi lại hình ảnh tượng đài tôn vinh những người con kiên trung, đồng bào chiến sỹ miền Nam. Với lòng quả cảm, khí phách quật cường, quân và dân các tỉnh miền Nam đã anh dũng chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968. Phía trên tượng đài là cánh chim hòa bình cùng dải khăn rằn gần gũi tung bay trong gió biểu trưng cho sự hòa bình thống nhất của đất nước. Hình ảnh này cũng biểu thị sự nồng hậu, chân thành của nhân dân miền Nam nói riêng và toàn thể chiến sỹ đồng bào cả nước nói chung.

Bộ tem gồm 1 mẫu, do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế theo khuôn khổ 31 x 46 mm. Tem có giá mặt 3.000 đồng, được cung ứng trên toàn mạng bưu chính từ ngày 8/2/2018 đến hết ngày 31/12/2019.

Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.