Lần đầu tổ chức Giải chạy marathon khám phá con đường đá cổ PaVi ở Lai Châu

Trong hai ngày 23 - 24/4, tại bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ), UBND huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lý A Sáng (tỉnh Lào Cai) và Công ty Vietrace365 (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Giải chạy marathon con đường đá cổ PaVi năm 2022.
Chú thích ảnh
Các vận động viên xuất phát. 

Giải chạy này thu hút 88 vận động viên chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Lai Châu có 17 vận động viên. Giải năm nay có 28 vận động viên chuyên nghiệp chạy ở cự ly 42 km xuất phát từ trung tâm bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ). Có 60 vận động viên chạy cự ly 21 km từ bản Sàng Mà Pho (xã Sin Suối Hồ) đến bản Trà Phà (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Chú thích ảnh
Giải chạy thu hút 88 vận động viên chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tại lễ khai mạc, đội văn nghệ xung kích của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ, đội văn nghệ bản Sin Suối Hồ và đội văn nghệ xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ hát, múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình quê đất nước, mảnh đất, con người Lai Châu...

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Mai Thị Hồng Sim nhấn mạnh, bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ là một trong 4 bản du lịch cộng đồng tiêu biểu của cả nước được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh và công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019. Mỗi năm, bản thu hút trên 20.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông. Bên cạnh đó, du khách còn được hòa mình vào biển mây mỗi sớm bình minh yên bình dưới núi Sơn Bạc Mây; được đắm mình dưới dòng nước mát lạnh của thác Trái tim, khám phá hệ sinh thái rừng già với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp trên đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử.

Với tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Mai Thị Hồng Sim mong muốn các vận động viên tham gia thi hết mình và có nhiều trải nghiệm thú vị, cùng đánh thức con đường huyền thoại trong rừng nguyên sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp của du lịch Phong Thổ tới du khách bốn phương. Đồng thời, huyện hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của tỉnh Lai Châu, đơn vị đồng tổ chức, các vận động viên duy trì thường niên và nâng tầm quy mô của giải chạy.

Chú thích ảnh
Giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

Con đường đá cổ PaVi được thống đốc người Pháp Auguste Jean-Marie Pavie cho xây dựng  năm 1920. Năm 1927, con đường được hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 100 km, kéo dài từ huyện Bát Xát (Lào Cai) tới thành phố Lai Châu ngày nay. Dưới thời Pháp thuộc, con đường này được ví như huyết mạch giao thông, thực dân Pháp dùng để vận chuyển hàng hóa, nông sản, vũ khí, quân Pháp... từ Lào Cai sang Lai Châu và ngược lại. Hiện nay, con đường đá cổ chỉ còn chiều dài 17km kéo từ bản Nhìu Cồ San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) sang bản Sàng Mà Pho (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Đây là lần đầu tiên huyện Phong Thổ tổ chức Giải chạy marathon con đường đá cổ PaVi nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; Chương trình hành động Quốc gia về du lịch giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; hưởng ứng Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 và thiết thực chào mừng 20 năm Ngày chia tách huyện Phong Thổ (22/9/2002 - 22/9/2022). Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức cũng mong muốn khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch, đặc biệt quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện mến khách của huyện Phong Thổ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung tới du khách trong nước, quốc tế.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gerola Bung Karno (GBK), Jakarta, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Thái Lan trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu trận chung kết tối 5/10. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có mặt tại sân, cổ vũ cho đội tuyển và trao cup vô địch, bắt tay từng cầu thủ trong lễ nhận giải.

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).