Làm tốt quan hệ lao động là yếu tố quyết định thu hút nhà đầu tư có chất lượng

Ngày 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá, năm qua, dù kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu đã rất nỗ lực đưa kinh tế của tỉnh tăng trưởng 5,75%; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng và chăm lo tốt cho cuộc sống người dân.

Đặc biệt, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, số doanh nghiệp khá lớn nhưng rất ít xảy ra đình công. Đây là điểm nổi bật của tỉnh cho thấy chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, không thâm dụng lao động và vai trò của tổ chức Công đoàn đã phát huy hiệu quả tích cực.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy điểm mạnh trên, trở thành tỉnh tiêu biểu của cả nước về quan hệ lao động. Đây là yếu tố quyết định để tỉnh thu hút nhiều nhà đầu tư có chất lượng bởi họ luôn tìm đến những nơi có môi trường đầu tư tốt, có sự bảo đảm hài hòa về lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết, năm 2023, kinh tế tỉnh duy trì đà tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.078 USD/năm. Tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Tỉnh thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,4 tỷ USD (nằm trong top 10 của cả nước về thu hút đầu tư FDI); thu ngân sách đạt hơn 89.500 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và đứng thứ 4 cả nước.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện hai ngành công nghiệp mới gồm: sản xuất thiết bị cho ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi và ngành công nghiệp hóa chất với nhà máy Hyosung của Hàn Quốc và nhà máy hóa dầu Long Sơn của Thái Lan đi vào hoạt động. Dự kiến, hai ngành này sẽ phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong năm 2024.

Năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.904 USD/năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 88.600 tỷ đồng, thu hút 2,86 tỷ USD vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, dân nghèo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã đến Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 (thị xã Phú Mỹ) thăm, tặng 200 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 15 phần quà cho người nghèo trên địa bàn; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa và dâng hương tại đền thờ Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.