Hàn Quốc ghi nhận 2 ca ung thư hiếm gặp sau phẫu thuật nâng ngực

Ngày 26/12, Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận trường hợp thứ hai bị chẩn đoán mắc một bệnh ung thư hiếm gặp liên quan phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực.

Theo Bộ An toàn Dược phẩm và Thực phẩm Hàn Quốc và Hiệp hội Khoa học Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, ca mắc ung thư hệ bạch huyết liên quan cấy ghép nâng ngực (BIA-ALCL) mới nhất được ghi nhận sau khi trường hợp đầu tiên được báo cáo vào tháng 8 vừa qua.

Nữ bệnh nhân khoảng 40 tuổi đã được phẫu thuật nâng ngực năm 2013 sử dụng bộ phận cấy ghép do Công ty dược phẩm toàn cầu Allergan plc sản xuất. Bệnh nhân này được chẩn đoán mắc ung thư BIA-ALCL sau khi vùng ngực bị sưng. Bệnh nhân đang được điều trị và các bác sĩ đang cân nhắc tháo bỏ phần ngực giả.

BIA-ALCL là loại ung thư hệ bạch huyết hiếm gặp có thể phát sinh ở các trường hợp phẫu thuật nâng ngực. Mặc dù bản chất chính xác của mối liên hệ giữa phẫu thuật nâng ngực và dạng ung thư này chưa được khẳng định, song thủ thuật nâng ngực thường thấy là cấy các túi silicon dưới da hoặc sâu trong cơ. Phương pháp này từng được biết đến là nguyên nhân hình thành một lớp mô sẹo bao quanh túi silicon ngoại lai. Hầu hết các trường hợp ung thư được tìm thấy ở vị trí gần bọc mô sẹo này.

Phương Oanh (TTXVN)
Một phụ nữ bị biến chứng nặng sau khi nâng ngực 
Một phụ nữ bị biến chứng nặng sau khi nâng ngực 

Ngày 7/8, PGS,TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho một bệnh nhân bị biến chứng nặng sau phẫu thuật nâng ngực với một bên ngực sưng to trên 1000cc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN