Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục chậm bàn giao mặt bằng Quốc lộ 19

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện chỉ còn đoạn KM90- KM108 khởi công ngày 30/6/2023 đang tiếp tục Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) tích cực đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc địa phương chậm bàn giao mặt bằng, một số nhà thầu thi công chưa quyết liệt huy động nhân- vật lực để triển khai thực hiện gói thầu khiến đoạn tuyến KM90-KM108 vẫn còn chậm so với kế hoạch.
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công trên tuyến Quốc lộ 19. Ảnh (tư liệu) minh hoạ: Quang Thái/TTXVN

Theo báo cáo về tình hình triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn KM90- KM108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Ban Quản lý Dự án 2, đến thời điểm 13/6/2024, tổng giá trị Dự án đã thực hiện đạt hơn 229,9 tỷ đồng (đạt 62,32%), chậm 7,39% so với kế hoạch dự kiến. Trong số đó, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô và Công ty  cổ phần Đầu tư xây dựng Hiệp Cường là hai đơn vị có khối lượng thi công chậm nhất lần lượt là 21,81% và 11,23% so với kế hoạch “chạy đua trước mùa mưa” do Ban Quản lý Dự án 2 yêu cầu (trước ngày 30/9).
 
Ban Quản lý Dự án 2 cho biết, nguyên nhân dự án trên đang chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra là do một số vị trí đến nay chưa được bàn giao mặt bằng, thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa nên xuất hiện những cơn mưa kéo dài.
 
Tính đến ngày 13/6, trên địa bàn xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ còn 4 điểm vướng mặt bằng là Km102+080- Km102+110; Km102+680- Km103+160; Km 103+720- Km103+760 và đoạn Km106+630 với tổng chiều dài 0,6 Km. Bên cạnh đó, việc đục phá trụ T1 cầu Cà Tung gặp khó khăn do đá rất cứng, thiết bị đục phá được khối lượng ít trong 1 ngày. Đến nay vẫn chưa hoàn thành đục đá gốc. 
 
Phân đoạn Km95+770 đến KM95+900 khi thi công đào hạ nền đường gặp phát sinh đá cấp 1, dù đơn vị thi công đã tập kết thiết bị nhưng hiện tại phá đã vẫn chưa xong 1/2 nền đường bên trái tuyến. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án 2 cũng chỉ rõ, hai đơn vị thi công có khối lượng hoàn thành thấp nhất so với kế hoạch là Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hiệp Cường chưa tập trung, chưa quyết liệt huy động đủ vật tư, thiết bị, nhân lực triển khai thi công dẫn đến khối lượng thực hiện trong thời gian qua không đáng kể.
 
Trước tình hình đó, ông Lê Tuấn Mạnh- Quyền Trưởng phòng Điều hành dự án 4 (thuộc Ban Quản lý Dự án 2) cho hay, để đảm bảo tiến độ gói thầu đoạn Km90- Km108 trước khi mùa mưa bắt đầu, Ban sẽ yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nhân- vật lực, đôn đốc triển khai thi công quyết liệt để đảm bảo bù sản lượng thi công các khối lượng bị chậm, cố gắng hoàn thành cơ bản các hạng mục trước 30/9/2024. 
 
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng Hội đồng bồi phường giải phóng mặt bằng Dự án, địa phương vận động, phối hợp và làm việc cùng các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
Liên quan đến việc chậm bản giao mặt bằng cho Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90- Km108 đoạn qua địa bàn huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Nguyễn Hữu Quế đã phê bình UBND huyện Đăk Pơ vì chậm trễ trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, chưa tập trung hết nhân lực để đẩy nhanh, xử lý dứt điểm một số vị trí còn vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nắm tiến độ hàng ngày, hàng tuần để kịp thời đôn đốc UBND huyện Đăk Pơ đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024 và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục chậm trễ xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của địa phương.

Ngoài sự quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án 2 cũng đã có nhiều động thái nhằm đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, Ban Quản lý Dự án 2 đã thực hiện cảnh cáo lần 1 đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô do triển khai thi công thiếu tập trung và chưa quyết liệt huy động đủ vật tư, nhân lực triển khai thi công. 

Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn giao thông; duy trì bảo dưỡng mặt đường tại các vị trí cầu tạm, cống tạm; bố trí đầu đủ biển báo trên công trường và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công xây dựng cũng được Ban quản lý Dự án 2 chú trọng triển khai thực hiện.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90- Km108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều dài tuyến 18km (đoạn qua huyện Đăk Pơ) với tổng mức đầu tư hơn 522 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 30/6/2023, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Dự án do Ban Quản lý Dự án 2- Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Dự án này hoàn thành sẽ thông tuyến hoàn toàn của Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên có tổng chiều dài 143,6 km (trong đó tỉnh Bình Định 17 km, tỉnh Gia Lai 126,34 km), tổng mức đầu tư 3.654,4 tỷ đồng (tương đương 155,8 triệu USD). Trong số đó, vốn vay IDA 150 triệu USD (3.518,39 tỷ đồng); vốn đối ứng 3,7 triệu USD (86,79 tỷ đồng); viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia 2,1 triệu USD (49,26 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.