TP Hồ Chí Minh quá tải người mua sắm trong ngày Black Friday

Ngày 29/11, hàng ngàn "tín đồ" mua sắm đã đổ về các trung tâm thương mại, cửa hàng để săn hàng giảm giá nhân ngày Black Friday tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Người dân đổ xô đi mua sắm hàng hóa nhân dịp Black Friday tại TP Hồ Chí Minh.

Gần đây, "Ngày thứ Sáu đen tối - Black Friday" đã trở thành đại tiệc mua sắm thực sự đối với khách hàng tại các thành phố lớn. Bởi dịp này, hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu đến bình dân đều treo biển giảm giá để thu hút khách hàng đến mua. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngay từ sáng sớm đã có khá đông bạn trẻ đổ về Vincom Center Đồng Khởi (Quận 1) để săn hàng giảm giá. Nhiều cửa hàng tại đây luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp hàng chờ rất lâu để thanh toán sản phẩm.

Chị Lê Hạnh Mai (ngụ quận 3), cho biết: "Dù 10 giờ sáng trung tâm mới mở cửa đón khách, vậy mà trước tôi đã có chục người xếp hàng chờ sẵn".

Không chỉ thế, tại các cửa hàng thời trang trên các tuyến đường cũng luôn tấp nập người đến mua. Trước đó, để thu hút du khách và kích cầu tiêu dùng trong ngày Black Friday, gần một tuần nay, hầu hết các cửa hàng thời trang ở TP Hồ Chí Minh đều treo biển giám giá  từ 10 - 70%… Năm nay, các mặt hàng giảm giá phong phú, đa dạng hơn năm ngoái. Nhiều sản phẩm còn giảm giá sâu hơn năm ngoái từ 10 - 20% để khuyến khích người mua. 

Theo ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh, trong 3 ngày gần đây lượng hàng bán ra liên tục, tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày bình thường và  tăng gấp đôi so với mùa kinh doanh Black Friday năm ngoái. 

Chú thích ảnh
Các cửa hàng thời trang có mức giá giảm cao nhất tới 70% nhân dịp Black Friday.
Chú thích ảnh
Tại trung tâm mua sắm Vincom (quận 1), nhiều khách hàng trangh thủ đi sớm xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa để kịp săn hàng giảm giá.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng thời trang tại TP Hồ Chí Minh giảm giá hàng hóa từ vài ngày trước Black Friday.
Chú thích ảnh
Bên trong các cửa hàng kinh doanh thời trang, giày dép luôn đông khách hàng.
Chú thích ảnh
Tại cửa hàng Bitas, nhiều khách hàng chọn mua hàng chục đôi dép, đôi giày vì cửa hàng này áp dụng giảm giá từ 50 -70% cho các mặt hàng.
Chú thích ảnh
Mặc dù đông khách nhưng khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng để thanh toán.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Sáng 20/11, tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng, Nhân dân tệ giảm giá
Sáng 20/11, tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng, Nhân dân tệ giảm giá

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 20/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.139 VND/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN