Thanh Hóa: Khánh thành giai đoạn I dự án gốm sứ 200 triệu USD

Ngày 17/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Gốm sứ E-Tri-Liền và Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng tổ chức Lễ Khánh thành giai đoạn I Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc), Công ty TNHH Gốm sứ E-Tri-Liền, Tập đoàn Việt Hưng cùng đông đảo đối tác và khách mời.

Chú thích ảnh
Nghi lễ cắt băng khánh thành giai đoạn I Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liên ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành giai đoạn I của dự án đúng tiến độ. Đồng thời, biểu dương sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai, góp phần đưa dự án về đích vượt kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ triển khai các giai đoạn tiếp theo và hoạt động ổn định của giai đoạn I, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Gốm sứ E-Tri-Liền tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, xây dựng, lao động, thuế, hải quan, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; đặc biệt tuân thủ các yêu cầu của giấy phép môi trường, bảo đảm dự án phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, tăng cường đào tạo nghề, chuyển giao kỹ năng và công nghệ cho người lao động Thanh Hóa, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, triển khai đúng tiến độ giai đoạn II và III; tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu gốm sứ sản xuất tại Thanh Hóa có vị thế trên thị trường quốc tế.

Đối với các sở, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư và vận hành dự án; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Cùng với đó, các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối khu vực Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liên phát biểu tại lễ khánh thành.

Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài, ổn định và phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc), cho biết Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam là dự án đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của doanh nghiệp. Dự án được triển khai tại hai xã Nông Cống và Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD.

Theo ông Hứa Quân Kỳ, khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ đạt sản lượng khoảng 170 triệu sản phẩm gốm sứ gia dụng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu vượt 200 triệu USD. Đây không chỉ là dự án sản xuất quy mô lớn mà còn hướng tới xây dựng trung tâm sản xuất gốm sứ hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của các thị trường quốc tế.

Đến nay, giai đoạn I của dự án với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD đã hoàn thành hệ thống nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật, sớm hơn một năm so với tiến độ đăng ký đầu tư ban đầu. Dự án đáp ứng các điều kiện để lắp đặt 6 dây chuyền sản xuất thông minh, hiện đại. Sau khi đi vào vận hành, giai đoạn I dự kiến đạt giá trị xuất khẩu trên 100 triệu USD mỗi năm. Hiện chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các điều kiện phục vụ vận hành, phấn đấu đưa nhà máy chính thức đi vào sản xuất từ cuối tháng 8 năm nay.

Chú thích ảnh
Ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hứa Quân Kỳ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng để dự án được triển khai thuận lợi trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng, cho biết trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, thiết kế, cấp phép xây dựng và các hồ sơ pháp lý liên quan. Việc triển khai được thực hiện theo hướng khoa học, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và đưa dự án sớm được triển khai trên thực địa.

Với vai trò tổng thầu xây dựng, Tập đoàn Việt Hưng đã huy động đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, các nhà thầu cùng nguồn lực tốt nhất để tổ chức thi công đồng bộ nhiều hạng mục; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động và tiến độ thi công. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, nghiệm thu xây dựng và các điều kiện pháp lý cần thiết để nhà máy sớm đi vào vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 4/7/2025. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Gốm sứ E-Tri-Liền thuộc Công ty cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, triển khai trên diện tích hơn 32 ha theo ba giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, dự án sẽ tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động; các sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, với kim ngạch xuất khẩu trên 200 triệu USD mỗi năm, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nâng cao giá trị xuất khẩu và từng bước xây dựng thương hiệu gốm sứ Thanh Hóa trên thị trường quốc tế.

Việt Hoàng (TTXVN)
Kỹ thuật chế tác độc đáo của nghề gốm Bàu Trúc
Kỹ thuật chế tác độc đáo của nghề gốm Bàu Trúc

Hình ảnh làng gốm Bàu Trúc (Khánh Hòa) gắn liền với những sản phẩm thủ công tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc của người Chăm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN