Rau Đà Lạt tăng giá gấp đôi, hoa tiêu thụ mạnh

Trong những ngày gần đây hầu hết các mặt hàng nông sản rau, hoa tại Đà Lạt - Lâm Đồng đã tăng giá cao gấp nhiều lần so với trước đó. 
Chú thích ảnh
Nhà vườn Đà Lạt thu hoạch rau cung cấp cho thị trường. Ảnh tư liệu: Nguyễn Dũng/TTXVN

Nguyên nhân các mặt hàng nông sản tăng cao là do nhu cầu tiêu thụ rau, hoa tăng mạnh sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Hiện các loại rau ăn lá có giá tăng cao nhất, vì nhu cầu tiêu thụ cao trong khi nguồn cung đang khan hiếm. Nguyên nhân là trước đó, rau ăn lá bị nhổ bỏ hàng loạt vì loại này khó vận chuyển đến vùng có dịch, khu vực bị cách ly. Trong khi đó, nhiều nông dân ở Lâm Đồng đã giảm diện tích gieo trồng loại rau này.

Cụ thể hiện trên thị trường, rau bó xôi giá từ 15.000 đồng lên 35.000 đồng/kg, xà lách cô rôn từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng/kg, súp lơ xanh từ 14.000 đồng lên 18.000 đồng/kg, ớt sừng giá từ 9.000 đồng lên 17.000 đồng… Ngoài ra, các loại hoa cũng tăng giá so với dịp đầu tháng này do các chợ đầu mối ở Thành phố Chí Minh đã hoạt động.

Giá hoa hồng cũng đã tăng từ 10.000 đồng lên 30.000 đồng/chục. Hoa đồng tiền có giá 25.000 đồng/chục, tăng 3.000 đồng/chục; hoa cát tường 50.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; hoa lily Sorbone và Concador 55.000-70.000 đồng/bó, tăng 10.000 đồng/bó. Hiện trung bình mỗi tuần, các vùng rau ở Đà Lạt - Lâm Đồng thu hoạch khoảng 1.500ha, sản lượng khoảng 5.100 tấn rau, củ mỗi ngày nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường đang có xu hướng tăng mạnh.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng Phòng kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, hiện nông dân toàn thành phố đã bắt đầu xuống giống các loại rau phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022. Sản lượng rau dự kiến thu hoạch dịp cuối năm gần 15.000 tấn với diện tích trên 450.000 ha. 

Thương hiệu rau Đà Lạt được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền Rau Đà Lạt. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm rau ăn lá, rau ăn hoa, rau ăn củ và rau ăn quả có xuất xứ từ thành phố Đà Lạt và 3 huyện lân cận là Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng. Các sản phẩm được gắn chứng nhận Rau Đà Lạt phải được sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn rau an toàn, VietGAP, GlobalGAP… Các loại rau các loại xà lách, bắp cải, cải thảo, súp lơ, ớt ngọt, cà chua, khoai tây, khoai lang, hành tây, cà rốt…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, sản lượng rau củ được thu hoạch hằng tuần tại địa phương đạt bình quân 5.148 tấn/ngày, tăng 454 tấn/ngày so với tuần trước đó. Đến cuối năm, Lâm Đồng sẽ đảm bảo cung ứng cho thị trường trung bình 6.800-8.000 tấn rau củ/ngày. 

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 10.000 ha hoa các loại với sản lượng bình quân 3,6 tỷ cành/năm, xuất khẩu ra nước ngoài 370 triệu cành. Thành phố Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực, chiếm 66% diện tích và 71% sản lượng toàn tỉnh.

Đặng Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 13/10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2026”.

Cấm luồng trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ

Cấm luồng trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ

Ngày 13/10, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đáng chú ý, luồng giao thông thủy sẽ bị cấm tạm thời trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22/10.

TP Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

TP Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

TP Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026, ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Thành phố đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đổi mới quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và sản xuất bền vững.

Gắn quy hoạch đất với yêu cầu phát triển bền vững

Gắn quy hoạch đất với yêu cầu phát triển bền vững

Việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần theo hướng quản trị hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và gắn quy hoạch với yêu cầu phát triển bền vững. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia đề xuất tại Hội thảo “Góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) phối hợp Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học Đất Việt Nam tổ chức chiều 13/10, tại Hà Nội.